Chủ nhật, 08/09/2024, 14:18[GMT+7]

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3

Chủ nhật, 08/09/2024 | 11:00:49
801 lượt xem
Sáng ngày 8/9, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại huyện Vũ Thư và Kiến Xương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra diện tích lúa của xã Nguyên Xá (Vũ Thư).

Video: 080924_-_Bi_thu_kiem_tra_chi_dao_khac_phuc_sau_bao_3.mp4?_t=1725778006

 

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số diện tích lúa của xã Nguyên Xá, hoạt động chống úng của trạm bơm chống úng Nguyên Tiến Đoài (Vũ Thư) với công suất 28.000m3/ngày đêm, trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương) có công suất tiêu úng 25.000m3/ngày đêm.

Theo báo cáo tổng hợp bước đầu về thiệt hại, trong đó có diện tích lúa và hoa màu bị hư hại do bão số 3, tình hình khắc phục của các địa phương: huyện Vũ Thư có khoảng 30% trong tổng số hơn 7.500ha lúa bị đổ, ngập nhẹ trong nước. Kiến Xương có khoảng hơn 600/11.000ha lúa bị đổ và ngập nước. Ngay trong đêm, cấp ủy, chính quyền các huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện khắc phục sự cố, ưu tiên cấp điện cho các đường dây có trạm bơm chống úng; các trạm bơm vận hành liên tục để tiêu thoát nước trong nội đồng cứu lúa và hoa màu. Hiện nay, bên cạnh tiêu úng tự chảy qua hệ thống cống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các công ty, xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi vận hành hết công suất các trạm bơm chống úng cho lúa và hoa màu.

Với quan điểm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất cho sản xuất nông nghiệp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục thiệt hại sau bão, hỗ trợ nhân dân ổn định sinh hoạt và sản xuất. Sớm triển khai thống kê, tổng hợp, đánh giá thực chất, chính xác mức độ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phục hồi sản xuất và giảm bớt thiệt hại cho nông dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương chỉ đạo cứu lúa, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kiến Xương nhanh chóng khắc phục thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Để cứu diện tích lúa bị tác động tiêu cực của bão số 3, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngành nông nghiệp huy động nhân lực, vận hành toàn bộ hệ thống trạm bơm chống úng, đồng thời khơi thông các kênh, mương, cống bảo đảm tiêu thoát nước nhanh nhất. UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện lực khẩn trương hoàn thành khắc phục sự cố, trước mắt ưu tiên cấp điện và bảo đảm điện ổn định cho các trạm bơm chống úng vận hành sớm nhất, liên tục. Các huyện chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức vận động, hỗ trợ nhân dân ra đồng dựng lúa ngã đổ, khơi thông hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước càng nhanh càng tốt, hạn chế tới mức thấp nhất diện tích lúa bị hư hại do đổ và ngập nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động tiêu úng của trạm bơm Nguyên Tiến Đoài (Vũ Thư). 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác vận hành chống úng của trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương). 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương chỉ đạo, huy động nhân lực khắc phục thiệt hại các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác sau bão, chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường, giao thông, liên lạc viễn thông thông suốt, cấp điện để người dân, doanh nghiệp sinh hoạt, tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định trở lại.

Khắc Duẩn