Thứ 2, 09/09/2024, 22:24[GMT+7]

Tiếp tục huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Thứ 2, 09/09/2024 | 18:46:33
633 lượt xem
Chiều ngày 9/9, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 tại huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Điện lực Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố điện lưới tại xã Tân Tiến (Hưng Hà).

Video: 090924_-_Tiep_tuc_khac_phuc_hau_qua_bao_so_3.mp4?_t=1725892560


Bão số 3 đã đã gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống lưới điện. Công tác khắc phục, xử lý sự cố lưới điện đang được ngành điện tổng lực thực hiện ngay sau khi bão tan. Ngành điện đã triển khai huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị khắc phục, sửa chữa. Ưu tiên cấp điện ngay cho các địa bàn quan trọng như trụ sở cơ quan nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, các cơ sở y tế, và đặc biệt là cấp điện ngay cho toàn bộ các trạm bơm phục vụ công tác tiêu úng, bảo vệ lúa mùa và hoa màu.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà, bão số 3 đã làm 15/15 đường dây mất điện từ 15 giờ ngày 7/9 đến 3 giờ ngày 8/9. Đến 7 giờ ngày 9/9 đã khôi phục được 12/15 đường dây, đóng điện 356/569 trạm biến áp. Hiện tại, còn 3 đường dây mất điện, Công ty Điện lực Thái Bình chỉ đạo Điện lực Hưng Hà huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục với mục tiêu đến 18 giờ ngày 9/9 sẽ sẽ cấp điện trở lại cho trên 90% lượng khách hàng của huyện Hưng Hà, phấn đấu cấp điện trở lại hoàn toàn cho huyện trong ngày 10/9.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, công nhân ngành điện trong công tác khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời đề nghị ngành điện tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện không kể ngày đêm khắc phục các sự cố để cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên cán bộ, công nhân ngành điện.

Cũng trong chiều ngày 9/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiêu úng bảo vệ lúa mùa và hoa màu tại trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ). 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng cho lúa, rau màu tại Trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ cho biết, toàn huyện có khoảng 2.000ha lúa mùa bị ngập, cây màu hè thu thiệt hại hơn 1.500ha, hàng nghìn cây bóng mát, cây ăn quả bị đổ. Huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng và nhân dân ra đồng dựng buộc lúa, khơi thông mương máng, rãnh nước trên ruộng đồng thời vận hành tối đa các công trình để tiêu rút nước một cách nhanh nhất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên công nhân vận hành Trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ cũng như các địa phương trong tỉnh, ngành nông nghiệp tập trung cao nhất cho công tác tiêu úng, phân công cán bộ vận hành các trạm bơm, hệ thống cống để tiêu nước tối đa. Ngành điện bảo đảm cấp điện ổn định cho tất cả các trạm bơm vận hành tiêu nước bảo vệ lúa mùa và hoa màu. Ngành nông nghiệp chủ trì, tổng họp tình hình thiệt hại sản xuất nông nghiệp. Phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hỗ trợ các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa sau bão. Cùng với đó, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình.

Đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình đang tập trung thu dọn và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí  Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đánh giá cao tinh thần vào cuộc khẩn trương của doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị Công ty và mỗi cán bộ, công nhân, người lao động tiếp tục nỗ lực, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để dọn dẹp, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, khu vực công cộng trên địa bàn thành phố; chăm sóc, phục hồi và trồng lại cây xanh sau bão để thành phố Thái Bình tiếp tục phát triển xanh, sạch, văn minh và hiện đại.         

Công tác khắc phục, xử lý sự cố lưới điện đang được ngành điện tổng lực thực hiện ngay sau khi bão tan.

Ngân Huyền