Thứ 4, 11/09/2024, 19:17[GMT+7]

Nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất bảo vệ an toàn hệ thống đê điều

Thứ 4, 11/09/2024 | 16:57:11
821 lượt xem
Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại huyện Vũ Thư vào chiều ngày 11/9.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ tại xã Vũ Vân (Vũ Thư).

Video: 11-924_-_DONG_CHI_BI_THU_KIEM_TRA_VU_THU.mp4?_t=1726052328

Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Người dân ngoài khu vực đê bối xã Vũ Vân sơ tán tài sản vào khu vực an toàn.

Trước diễn biến mưa lớn kết hợp lũ trên các sông lên cao, uy hiếp an toàn cho một số địa điểm, huyện Vũ thư đã triển khai các phương án ứng phó và chuẩn bị nhận lực, vật tư, phương tiện phục vụ hộ đê. Khẩn trương di dân ở những vùng bờ bao, đê bối đến nơi an toàn; đồng thời huy động tối đa lực lượng phương tiện, vật tư gấp rút gia cố chống tràn tại một số tuyến bờ bao, đê bối xung yếu, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ đến sản xuất, sinh hoạt cũng như bảo đảm an toàn hệ thống đê điều của tỉnh. Đến 16 giờ chiều ngày 11/9, huyện Vũ Thư đã thực hiện di dời trên 1.000 hộ dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bối đến nơi an toàn.

Lực lượng công an hỗ trợ nhân dân huyện Vũ Thư gia cố đê, kè xung yếu.Các lực lượng, đoàn thể xã Vũ Vân gia cố bảo vệ đê, kè.  

Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã: Bách Thuận, Vũ Vân, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó của các địa phương, đơn vị đã tích cực vào cuộc, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT, lũ lụt.

Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần quyết tâm, khẩn trương di dân ở những vùng bờ bao, đê bối đến nơi an toàn. Tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương triển khai các phương án gia cố, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đê điều, chống tràn các vị trí đê thấp, đê bối, bờ bao, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động phương tiện, nhân lực, vật theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động, triển khai khi cần thiết. Trước mắt huy động nhân lực khẩn trương chống tràn các vị trí đê thấp, đê bối, bờ bao. Lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, có kế hoạch huy động tối đa phương tiện, nhân lực, vật tư để chi viện cho các xã vùng duyên giang. Tổ chức cấm tất cả các loại xe cơ giới đi trên đê, trừ các phương tiện làm nhiệm vụ hộ đê. Cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất bảo vệ an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ gây ngập lụt nhiều công trình dân dụng ngoài đê bối xã Vũ Vân.Nước lũ dâng cao tại cống thủy lợi trên đê xã Việt Thuận.  

Trịnh Cường  - Tiến Đạt