Thứ 5, 27/02/2025, 13:31[GMT+7]

Xã luận Nhân lên niềm tự hào nghề y

Thứ 5, 27/02/2025 | 08:44:06
565 lượt xem
Hôm nay, kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Trong niềm phấn khởi, tự hào của đội ngũ thầy thuốc, toàn Đảng, toàn dân dành những lời chúc tốt đẹp, sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy thuốc, những người đã và đang ngày đêm chăm lo cho sức khỏe nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân.

Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 70 năm: “... Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang...”. Thực hiện nhiệm vụ trọng đại mà vẻ vang “trị bệnh, cứu người”, 70 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, qua mỗi chặng đường lịch sử của đất nước, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế luôn nêu cao y đức, nỗ lực vượt qua gian khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, tuổi thọ trung bình của người dân chỉ đạt 45 tuổi (vào những năm 1960), sau hơn 6 thập kỷ, đến nay tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên 74,5 tuổi, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Để có kết quả này là nhờ vào sự phát triển không ngừng của hệ thống y tế, sự xả thân, cống hiến của đội ngũ cán bộ y tế. 

Cùng với ngành y tế cả nước, 70 năm qua, ngành y tế Thái Bình không ngừng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tựu của y học nước nhà. Từ đội ngũ ít ỏi vài trăm cán bộ, trang thiết bị nghèo nàn, ngành y tế Thái Bình đã vươn lên phát triển cả về đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Hiện nay, Thái Bình là một trong những tỉnh có lực lượng cán bộ y tế trình độ cao, năng lực chuyên môn giỏi, các lĩnh vực y học dự phòng, khám chữa bệnh nằm trong các tỉnh dẫn đầu khu vực.

Đạt được nhiều thành tựu vẻ vang, tuy nhiên ngành y tế hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là diễn biến bất thường của các dịch bệnh mới nổi, sự trẻ hóa, gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, tuổi thọ của người dân cao nhưng số năm sống khỏe thấp... Thực tế này đòi hỏi ngành y tế cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế. Y tế không chỉ là khám, chữa trị cho người bệnh mà cần hơn đó là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân để hạn chế bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh đó, trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của y học hiện đại, các đơn vị y tế, đội ngũ cán bộ y tế ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao y đức cần chủ động, tích cực hơn trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, góp phần xây dựng nền y học hiện đại, kế thừa những ưu việt của y học cổ truyền, một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta như mong muốn của Bác Hồ cách đây 70 năm. 

Trong niềm xúc động, tự hào, nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, chúng ta càng trân trọng, ghi nhớ công lao của những chiến sĩ áo trắng đã hiến dâng tính mạng, tuổi trẻ, máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc, những người đã hy sinh ngay trong thời bình trên mặt trận không tiếng súng giành giật sự sống, sức khỏe, niềm hạnh phúc cho nhân dân. Toàn Đảng, toàn dân tin tưởng với khối óc thông tuệ của người thầy thuốc, trái tim yêu thương của người mẹ hiền, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới, viết tiếp bản hùng ca trong công cuộc đổi mới của đất nước, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ người Việt Nam khỏe về thể chất, đẹp về tâm hồn, sáng về trí tuệ, cùng đoàn kết tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng Việt Nam hùng cường.

Thái Bình