Thứ 4, 23/04/2025, 19:26[GMT+7]

97,73% cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý với Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 22/04/2025 | 18:33:14
2,366 lượt xem
Ngày 22/4, các địa phương trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến đại diện hộ gia đình về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Kết quả lấy ý kiến nhân dân là căn cứ để UBND trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC.

Đồng chí đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Ảnh: Mai Liên

* Tại thành phố Thái Bình 

Sáng ngày 22/4, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đi kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Đồng chí đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Ảnh: Mai Liên

Đến 11 giờ 30 phút ngày 22/4, tổng số cử tri được lấy ý kiến tại các địa phương đạt tỷ lệ trên 60%. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong những ngày qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định trong việc thực hiện các Đề án.

* Tại huyện Vũ Thư

Việc lấy ý kiến được thực hiện tại các thôn, tổ dân phố theo hình thức phát phiếu đến từng hộ. Huyện thành lập 209 tổ lấy ý kiến tại 30 xã, thị trấn và 30 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc triển khai ở cơ sở.

Tại tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thư, bà Nguyễn Thị Dung – thành viên tổ lấy ý kiến cho biết: Tổ có 20 người, chia thành 9 nhóm, riêng nhóm của bà phụ trách 40 hộ. Sau khai mạc tại nhà văn hóa, các nhóm tỏa đi lấy ý kiến. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp ĐVHC, kỳ vọng vào việc tinh gọn bộ máy và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư dự khai mạc lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai. Ảnh: Đào Quyên

Tại xã Minh Khai, từ 7 giờ sáng, các tổ lấy ý kiến đến từng hộ dân. Ông Nguyễn Xuân Đang, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Địa phương tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh trước và trong ngày lấy ý kiến để người dân nắm rõ mục đích, nội dung, thời gian, chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Các thành viên Tổ lấy ý kiến nhân dân tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư). Ảnh: Đào Quyên

Thành viên Tổ lấy ý kiến nhân dân thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (Vũ Thư) hướng dẫn người dân cách ghi phiếu. Ảnh: Đào Quyên

Quá trình lấy ý kiến được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch. Các tổ thực hiện ghi, phát, thu phiếu và tổng hợp kết quả đúng hướng dẫn.

* Tại huyện Hưng Hà 

Tính đến 10 giờ ngày 22/4, tại tổ dân phố Đồng Tu 2, thị trấn Hưng Hà, 90% người dân đã được lấy ý kiến và đồng tình với Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Bà Đỗ Thị Sắc, tổ dân phố Đồng Tu 2 chia sẻ: Gia đình tôi và nhiều người dân trong tổ đều hoàn toàn ủng hộ. Mong rằng sau sáp nhập, các chính sách an sinh được tiếp tục quan tâm. Tại xã Duyên Hải, đến 10 giờ ngày 22/4, 80% người dân toàn xã đã tham gia và đồng tình, riêng thôn Kiều La đạt 100%. Ông Phạm Văn Nhiệm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đây là sự kiện lớn, có ý nghĩa sâu sắc. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong việc góp ý kiến với Đảng, Nhà nước. 

Người dân tổ dân phố Đồng Tu 2, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) tìm hiểu các đề án.  Ảnh: Thanh Thủy

Ông Nguyễn Văn Luyến, thôn Khả Đông bày tỏ: “Ban đầu tôi lo ảnh hưởng đến giấy tờ, hộ khẩu... nhưng được giải thích rõ ràng, tôi hoàn toàn yên tâm và đồng tình ủng hộ các đề án”.

Người dân xã Hồng An (Hưng Hà) bỏ phiếu lấy ý kiến vào các đề án hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Thủy

Người dân thôn Tiên La, xã Đoan Hùng (Hưng Hà) tham gia lấy ý kiến vào các đề án hợp nhất, sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Thanh Thủy

Huyện Hưng Hà có 84.060 cử tri đại diện hộ gia đình, với 251 điểm lấy ý kiến và 34.387 thành viên tham gia các tổ công tác. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tính đến 10 giờ ngày 22/4, toàn huyện đã có gần 80% người dân đồng tình với hai đề án hợp nhất tỉnh và sắp xếp ĐVHC cấp xã. 

* Tại huyện Đông Hưng

Đúng 7 giờ sáng ngày 22/4, 229 điểm lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Đông Hưng đồng loạt khai mạc.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng kiểm tra việc niêm yết danh sách người dân đại diện các hộ gia đình tại Nhà văn hóa thôn Ba Vì, xã Liên An Đô. Ảnh: Thu Hiền

Từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Hưng cùng đông đảo người dân thôn Ba Vì, xã Liên An Đô đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để dự lễ khai mạc và tham gia ý kiến. Ông Hưng cho biết: Tôi đồng tình với chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã. Tên gọi mới của các ĐVHC ngắn gọn, ý nghĩa; trung tâm xã mới được xác định hợp lý. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cấp hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Minh Thuyết, thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp chia sẻ: Tôi đồng thuận với việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên – Thái Bình, sắp xếp ĐVHC cấp xã. Tôi hy vọng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp sẽ phát huy năng lực, sở trường, đoàn kết, đề cao dân chủ, đưa địa phương nhanh chóng ổn định và phát triển.

Người dân đại diện hộ gia đình của thôn Ba Vì, xã Liên An Đô (Đông Hưng) bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn. Ảnh: Thu Hiền

Theo đề án, huyện Đông Hưng sắp xếp 31 ĐVHC cấp xã thành 9 xã mới. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện có gần 80.000 người dân đại diện hộ tham gia lấy ý kiến. Công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản, chu đáo. Việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai công khai, dân chủ, đúng tiến độ.

Đến 14 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia lấy ý kiến toàn huyện đạt trên 90%, nhiều xã đạt 100%.

Thành viên tổ công tác thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp (Đông Hưng) lấy ý kiến tại hộ gia đình anh Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: Thu Hiền

* Tại huyện Kiến Xương

Ngay từ sáng sớm ngày 22/4, đông đảo người dân xã Quốc Tuấn có mặt tại nhà văn hóa để tham gia ý kiến đối với Đề án hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Bà Phạm Thị Ngó, thôn Thụy Lũng Tây chia sẻ: Việc sắp xếp ĐVHC là cần thiết để tinh gọn bộ máy, phục vụ nhân dân tốt hơn. Gia đình tôi ủng hộ và tham gia ghi phiếu với tinh thần trách nhiệm, hoàn toàn ủng hộ. Ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Nhờ tuyên truyền hiệu quả, người dân hiểu rõ ý nghĩa các đề án và tích cực tham gia.

Nhân dân xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) tham gia ghi phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Minh Nguyệt

Nhân dân xã Minh Quang đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Minh Nguyệt

Ông Trần Văn Lục, Bí thư Đảng ủy thị trấn Kiến Xương khẳng định: Cấp ủy, chính quyền thị trấn đã sớm vào cuộc, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở để tuyên truyền, vận động. Sự đồng thuận trong nhân dân là minh chứng cho niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Kiến Xương hoàn toàn ủng hộ Đề án. Ảnh: Minh Nguyệt

* Tại huyện Thái Thụy

Sáng ngày 22/4, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy có mặt tại nhiều điểm bỏ phiếu để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác lấy ý kiến và nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy kiểm tra, chỉ đạo tại điểm bỏ phiếu thôn Sơn Thọ 2, xã Thái Thượng. Ảnh: Nguyễn Thắm

Từ 6 giờ 30 phút, đông đảo người dân thôn Sơn Thọ 2, xã Thái Thượng đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để tham gia ý kiến đối với Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Ông Giang Văn Thơi, cử tri thôn Sơn Thọ 2 chia sẻ: Tôi ủng hộ hoàn toàn chủ trương hợp nhất, cách làm lần này rất sát dân, chính quyền đến tận nơi giải thích, lấy ý kiến rõ ràng, minh bạch. Tôi tin tưởng sau sắp xếp, bộ máy sẽ tinh gọn, hiệu quả hơn. Trưởng thôn Phạm Khắc Liên cho biết: Việc lấy ý kiến tại địa phương diễn ra đúng quy trình, đại diện 196 hộ gia đình đã tham gia đầy đủ, với tinh thần phấn khởi, đồng thuận cao.

Nhân dân tổ dân phố Ngoại Trình, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Thắm

Tại tổ dân phố Ngoại Trình, thị trấn Diêm Điền, không khí tham gia lấy ý kiến cũng diễn ra sôi nổi. Ông Nguyễn Văn Thản chia sẻ: Tôi rất đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước, kỳ vọng sau sáp nhập, đời sống người dân sẽ được nâng cao hơn nữa. Theo ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền: Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, tỷ lệ người dân tham gia lấy ý kiến đạt hơn 90%.

Nhân dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) tham gia ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Nguyễn Thắm

Theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Thái Thụy dự kiến sắp xếp 36 đơn vị hành chính cấp xã thành 11 đơn vị. Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu, đại đa số cử tri bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

* Tại huyện Tiền Hải

Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp ĐVHC cấp xã, huyện Tiền Hải đã thành lập 8 tổ công tác với 139 thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn. Toàn huyện thành lập 173 tổ lấy ý kiến với 1.991 thành viên, tiến hành phát phiếu đến 67.624 hộ dân. 

Lãnh đạo huyện Tiền Hải dự lễ khai mạc triển khai lấy ý kiến nhân dân tại thôn Tiến Lợi, xã Nam Tiến. Ảnh: Trần Tuấn

Tại thôn Tiến Lợi, xã Nam Tiến, ngay sau lễ khai mạc tại nhà văn hóa thôn từ 6 giờ 45 phút, 6 tổ công tác nhanh chóng đến từng hộ gia đình lấy phiếu. Do nhiều người dân đi làm sớm, các tổ công tác chủ động phát phiếu từ sáng sớm. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đến 10 giờ, thôn đã hoàn thành lấy ý kiến 100% với 475 hộ dân. Ông Bùi Văn Bốn, thôn Tiến Lợi bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sáp nhập, kỳ vọng tỉnh mới, xã mới sẽ phát triển mạnh hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Thôn Trinh Các, xã Đông Cơ (Tiền Hải) hoàn thành việc lấy ý kiến của nhân dân trong sáng ngày 22/4. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai an toàn, đúng quy định. Nhiều địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến trước 10 giờ sáng 22/4. 

Tổ công tác xã Nam Thịnh (Tiền Hải) tiến hành lấy ý kiến của ngư dân tại khu vực cảng cá Cửa Lân.  Ảnh: Trần Tuấn

* Tại huyện Quỳnh Phụ

Từ 6 giờ 30 phút ngày 22/4, các tổ lấy phiếu xã Quỳnh Hưng bắt đầu xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến về chủ trương hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, sắp xếp ĐVHC cấp xã. Ông Ngô Minh Trân, thôn Tân Dân bày tỏ: Việc để nhân dân đóng góp ý kiến thể hiện tính dân chủ, công khai của chính quyền. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Ông Ngô Minh Trân (người ở giữa), thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) phấn khởi và ủng hộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Ảnh: Đỗ Hồng Gia

Tại xã Quỳnh Hồng, công tác lấy ý kiến được triển khai khẩn trương. Ông Chu Văn Quý, Bí thư Chi bộ thôn Lương Cụ Nam cho biết: Các thành viên tổ lấy phiếu nỗ lực đến từng hộ dân. Đến 9 giờ sáng, việc lấy ý kiến tại thôn cơ bản hoàn thành.

Thôn Lương Cụ Nam, xã Quỳnh Hồng tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Ảnh: Đỗ Hồng Gia

Danh sách người dân đại diện các hộ gia đình được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ). Ảnh: Đỗ Hồng Gia

Huyện Quỳnh Phụ tổ chức lấy ý kiến đồng loạt tại 35 xã, thị trấn, phát 82.303 phiếu tới đại diện các hộ gia đình. Người dân phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận cao với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Theo Phòng Nội vụ huyện, đến 10 giờ cùng ngày, việc lấy ý kiến đạt 98%.

Với sự chuẩn bị tích cực, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong ngày 22/4 ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch với tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Trong đó, 97,73% cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý với Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình; 98,11 % cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.  

Nhóm phóng viên