Thứ 2, 23/06/2025, 12:50[GMT+7]

Thái Bình – Hưng Yên: Cơ hội mới từ một vùng đất hội tụ Kỳ 6: Kết nối để thương mại, dịch vụ tăng tốc

Thứ 2, 23/06/2025 | 08:46:10
497 lượt xem
Việc hợp nhất Thái Bình và Hưng Yên đang mở ra cơ hội lớn để ngành thương mại, dịch vụ bứt phá, hình thành một thị trường tiêu dùng rộng hơn, hiện đại hơn và có tính liên kết vùng cao. Với nền tảng bán lẻ đa dạng, hệ thống phân phối đang mở rộng, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ và hạ tầng tài chính ổn định, hai địa phương đang tiến tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ quy mô, năng động và có chiều sâu tại vùng duyên hải Bắc Bộ.

Siêu thị Go! Thái Bình, một trong những hạ tầng thương mại hiện đại đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Hai mảnh ghép năng động của đồng bằng Bắc Bộ

Trong bức tranh phát triển thương mại, dịch vụ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thái Bình và Hưng Yên nổi lên như hai mảnh ghép năng động, mỗi tỉnh mang những thế mạnh riêng biệt nhưng đều thể hiện xu hướng tăng trưởng tích cực, ổn định và có chiều sâu. Thực tiễn phát triển năm 2024 cho thấy cả hai địa phương đều đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Tại Thái Bình, thương mại, dịch vụ tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng ổn định và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 79.839 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao, phản ánh rõ nét sự phục hồi tiêu dùng trong dân cư cũng như khả năng thích ứng linh hoạt của các đơn vị cung ứng dịch vụ sau thời gian chịu tác động từ dịch bệnh và lạm phát. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ đạt 37.613 tỷ đồng, tăng 7,08%; doanh thu vận tải đạt 9.224,6 tỷ đồng, tăng 11,8%. Các chỉ số này cho thấy hệ thống dịch vụ tại Thái Bình đang mở rộng nhanh cả về quy mô và chất lượng, đặc biệt ở các lĩnh vực logistics, vận chuyển hàng hóa, lưu trú và ăn uống.

Bên cạnh ổn định nguồn cung, Thái Bình còn tập trung nâng cấp hạ tầng thương mại và hiện đại hóa hệ thống phân phối, từ chợ truyền thống đến siêu thị, trung tâm thương mại. Hoạt động khuyến công, khuyến thương được triển khai bài bản đã tạo điều kiện cho hàng vạn hộ kinh doanh, hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng hơn, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, hệ thống tín dụng ngân hàng trên địa bàn vận hành ổn định, hỗ trợ hiệu quả cho thương mại, dịch vụ phát triển. Tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đến cuối năm 2024 đạt 137.850 tỷ đồng, tăng 12%; tổng dư nợ cho vay đạt 108.230 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Việc giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm là một động thái quan trọng giúp doanh nghiệp thương mại, dịch vụ có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động, thích ứng với biến động thị trường.

Trong khi đó, Hưng Yên cũng ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực trong phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là ở quy mô tiêu dùng và năng lực xúc tiến thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 131.984 tỷ đồng, vượt tới 36,84% so với kế hoạch năm. Đây là con số phản ánh rõ sức cầu mạnh mẽ của thị trường địa phương, đặc biệt tại các đô thị đang phát triển nhanh như thành phố Hưng Yên, Mỹ Hào, Văn Giang... Mặc dù một số ngành dịch vụ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản, nhưng nhiều nhóm ngành như bán lẻ, thực phẩm, tiêu dùng nhanh, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định.

Một điểm sáng đáng chú ý tại Hưng Yên là thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng và bước đầu hình thành hệ sinh thái riêng. Tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh có hơn 10.000 đơn vị kinh doanh tham gia các sàn giao dịch trực tuyến; khoảng 180.000 sản phẩm được mã hóa; trung bình mỗi tháng có hơn 12.000 giao dịch thành công. Theo công bố từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) của Hưng Yên hiện đứng thứ 13 trên tổng số 58 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với các hoạt động xúc tiến như tuần lễ nhãn lồng - nông sản tiêu biểu, phiên chợ vải, gian hàng tại Festival Huế, tỉnh đang từng bước nâng cao thương hiệu địa phương, mở rộng kênh tiêu thụ trong và ngoài nước.

Từ một tỉnh thuần nông, Hưng Yên đang chuyển mình thành thị trường tiêu dùng sôi động và linh hoạt, nhờ dân số trẻ, thu nhập ổn định và mạng lưới bán lẻ ngày càng mở rộng. Với nền tảng hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, cùng sự năng động trong chính sách thương mại, Hưng Yên đã và đang khẳng định vị trí ngày càng rõ nét trong bản đồ thương mại, dịch vụ khu vực phía Bắc.

Hạ tầng thương mại, dịch vụ của tỉnh Hưng Yên ngày càng được đầu tư hiện đại góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bứt phá từ không gian hợp nhất

Sau hợp nhất, một tỉnh mới hình thành trên nền tảng hai vùng đất giàu tiềm năng: Thái Bình và Hưng Yên. Không gian rộng mở kéo theo quy mô dân số lớn hơn, thị trường tiêu dùng mở rộng hơn và đặc biệt là dư địa phát triển thương mại, dịch vụ cũng vì thế mà trở nên dồi dào, đa dạng. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là những cơ hội mới bắt đầu lộ rõ khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, các nguồn lực được tập trung và những kết nối từng rời rạc giờ có điều kiện để gắn bó, tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Tại Hưng Yên, thương mại, dịch vụ đang chuyển mình mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng rất cao. Dù vậy, như nhiều chuyên gia nhận định, thị trường này vẫn còn thiếu những không gian dịch vụ quy mô lớn: các trung tâm thương mại tích hợp, mô hình bán lẻ hiện đại, khu vui chơi giải trí chất lượng cao vẫn chưa phát triển tương xứng với sức tiêu dùng của người dân. Dự án trung tâm thương mại GO! tại thành phố Hưng Yên với tổng diện tích gần 16.000mdự kiến sẽ vận hành và đi vào hoạt động trong tháng 7/2025. Dự án bao gồm 2 tầng thương mại, được phát triển theo mô hình đa tiện ích, kết hợp mua sắm - ẩm thực - vui chơi giải trí, dự báo tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Ở Thái Bình, tiềm năng dịch vụ ven biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp kết hợp nghỉ dưỡng còn rất rộng, song chưa có tổ hợp thương mại nào thực sự làm trụ cột để dẫn dắt thị trường. Hai địa phương, mỗi nơi một thế mạnh nhưng vẫn còn những khoảng trống chưa được lấp đầy. Đây chính là tiềm năng, cơ hội cho các nhà đầu tư và tạo ra động lực mới giúp thương mại, dịch vụ tăng tốc phát triển.

Việc hợp nhất mở ra khả năng tái cấu trúc không gian kinh tế theo hướng liên kết vùng. Một tỉnh mới với hơn 3,5 triệu dân hình thành thị trường tiêu dùng lớn, cho phép tổ chức lại mạng lưới cung ứng, phân phối hàng hóa theo chiều sâu. Trên thực tế, chuỗi dịch vụ từ nông sản - làng nghề - chế biến - vận chuyển - tiêu dùng hiện đang manh mún, thiếu điểm kết nối. Hệ thống logistics, kho vận chưa liên thông, khiến chi phí thương mại còn ở mức cao. Sau hợp nhất, khả năng hình thành trục thương mại - hậu cần liên vùng là hoàn toàn khả thi. Thái Bình, nơi có doanh thu vận tải hơn 9.200 tỷ đồng năm 2024, có thể đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa vùng duyên hải, hỗ trợ cho các trung tâm đô thị - công nghiệp của Hưng Yên vốn đang bùng nổ về tiêu dùng.

Một dư địa khác không thể không nhắc đến là không gian số. Cả Thái Bình và Hưng Yên hiện đều có nhiều chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử. Khi hạ tầng dữ liệu, thanh toán số và phân phối trực tuyến được tích hợp giữa hai vùng, khả năng mở rộng thị phần cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cao hơn, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, làng nghề, dịch vụ tiêu dùng bản địa. Ông Đoàn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Du lịch tỉnh Hưng Yên cho rằng: Du lịch là ngành kinh tế mở, phụ thuộc vào kết nối. Hợp nhất hai tỉnh là điều kiện thuận lợi để phát triển các chuỗi sản phẩm vùng. Nếu có sự tham gia đồng bộ của doanh nghiệp, quản lý và cộng đồng, chúng ta hoàn toàn có thể định vị lại du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh.

Đặc biệt, việc hợp nhất còn giúp ngân sách địa phương trở nên tập trung và quy mô lớn hơn, tạo điều kiện cho tỉnh mới có đủ nguồn lực để đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại. Khi quy mô ngân sách tăng lên, chúng ta có thể bố trí nguồn lực cho những công trình thương mại lớn như trung tâm logistics, siêu thị đầu mối vùng, hệ thống chợ hiện đại liên tỉnh. Thay vì chia nhỏ nguồn đầu tư như trước, giờ đây có thể tính bài toán tổng thể và dài hạn.

Sự cộng hưởng giữa tiềm năng địa lý, kinh tế và nguồn lực đầu tư tập trung đang tạo ra cơ hội hiếm có để thương mại, dịch vụ của tỉnh Hưng Yên mới bứt phá. Nói như bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên: Không gian được mở rộng thì cách nghĩ cũng phải khác đi. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ cơ hội để phát triển những loại hình thương mại, dịch vụ mà trước đây chưa từng có, từ logistics cho công nghiệp ven biển đến trung tâm thương mại tích hợp kết nối giữa đô thị với nông thôn. Trong không gian mới ấy, người dân có thêm lựa chọn, doanh nghiệp có thêm thị phần và cả vùng có thêm động lực để phát triển theo hướng hiện đại, kết nối, bền vững.

Việc hợp nhất giữa hai vùng đất năng động đang tạo nên nhịp chuyển mới, giúp thương mại, dịch vụ phát triển nhanh hơn, sâu hơn và vững chắc hơn. Với nền tảng thị trường ổn định, hạ tầng ngày càng đồng bộ và tư duy phát triển năng động, đây sẽ là vùng đất lành cho các nhà đầu tư; là không gian kinh tế thuận lợi kết nối sản xuất với tiêu dùng, nơi người dân được thụ hưởng hệ thống thương mại hiện đại gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

(còn nữa)

Nhóm phóng viên