Thứ 2, 13/05/2024, 20:51[GMT+7]

Thái Bình quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 2 (bão Rammasun)

Thứ 5, 17/07/2014 | 18:14:17
1,810 lượt xem
Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng ngày 17/7.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCLB tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thái Bình.

 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đến 4 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển từ tỉnh Quảng Ninh  đến Thái Bình 120 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

 

Tại cuộc họp, các điểm cầu từ tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình, lãnh đạo các tỉnh, thành đã báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Rammasun. Phát biểu tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Từ ngày 14/7 đến 9 giờ ngày 17/7, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã ban hành 3 công điện khẩn để chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão Rammasun. Đồng thời tổ chức họp Ban chỉ đạo PCLB tỉnh bàn các biện pháp chỉ đạo để bổ khuyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện PCLB. Nhiệm vụ trọng tâm của Thái Bình hiện nay là tổ chức di dân đang sinh sống, lao động ngoài đê biển, đê sông, ở nhà yếu đến nơi ở chắc chắn; kêu gọi chủ các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển đưa lao động và phương tiện vào nơi trú ẩn an toàn. Đến 6 giờ, ngày 17/7, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.213 tàu, thuyền, với 3.377 lao động hoạt động khai thác thủy, hải sản; trong đó 956 tàu, thuyền và 2.471 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh; 210 tàu, thuyền, với 642 lao động đang hoạt động tại khu vực ven biển Thái Bình, Nam Định, đi về trong ngày… Đối với tiêu thoát nước phòng úng, Thái Bình đã cơ bản tiêu kiệt nước trên sông trục, nước đệm nội đồng. Thái Bình đã cấm tàu, thuyền ra khơi từ sáng ngày 17/7. Các đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã xuống hiện trường các điểm xung yếu, vùng dân phải di dời để chỉ đạo, xử lý nhanh, bảo đảm đến 15 giờ ngày 18/7 hoàn thành việc di dân vào nơi ở chắc chắn và toàn bộ tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào nơi neo đậu tránh trú an toàn.

 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, tỉnh, thành trong công tác chuẩn bị phòng, chống bão Rammasun nói riêng và công tác PCLB nói chung. Để phòng, chống bão Rammasun có hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh, thành tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bão Rammasun; vùng nguy hiểm từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh. Các trung tâm khí tượng thủy văn phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để cập nhật, tuyên truyền liên tục về bão đến nhân dân biết để phòng, tránh. Các địa phương phải duy trì, thực hiện trực ban nghiêm túc; đồng thời cử các đoàn công tác xuống cơ sở để nắm bắt, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, hoàn thành mọi công việc phòng, chống trước khi bão đổ bộ vào. Khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền còn ngoài biển vào bờ tránh trú; tổ chức sơ tán dân trên các đầm, chòi canh nuôi trồng thủy sản, các nhà ở yếu…bảo đảm hoàn thành trước 16 giờ, ngày 18/7.

 

Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày