Thứ 4, 24/07/2024, 18:21[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Thứ 5, 24/07/2014 | 21:23:49
1,198 lượt xem
Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Ðức Phát, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Thái Bình.

Tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Rong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Ðến nay, cả nước có khoảng  84% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 62,5% hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 96% trạm y tế, 90% trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuy nhiên, khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên tỷ lệ còn thấp do có tỷ lệ cao về hộ nghèo và dân tộc thiểu số; các công trình hoạt động kém hiệu quả do quy mô nhỏ (từ 30 - 100 hộ dân) UBND xã và cộng đồng quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã và đang góp phần quan trọng giúp người dân nông thôn nâng cao chất lượng cuộc sống. 14 năm qua, Thái Bình đã xây dựng 78 công trình với số vốn 750 tỷ từ Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và 46 công trình từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ðến nay, 85% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, 107/286 xã, phường, thị trấn có nước sạch, với 30,7% hộ dân sử dụng nước sạch. Thái Bình phấn đấu đến năm 2015, 100% hộ dân có nước sạch. Ðể đạt mục tiêu này, tỉnh đã có nhiều cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư như: hỗ trợ từ 3 - 5 năm lãi suất ngân hàng, tiền đền bù giải phóng mặt bằng, lấp trũng, hỗ trợ 3 triệu đồng/m3 công suất của nhà máy… Hiện đã có 24 doanh nghiệp đầu tư với 27 công trình đang xây dựng. Ðồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng kiến nghị với Chính phủ cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho tỉnh về quy trình đấu giá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, hỗ trợ nguồn vốn đối ứng cho các địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đến năm 2020, 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 55% dân số sử dụng nước sạch, 75% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, trong thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; có các cơ chế, chính sách thu hút nhiều nguồn lực tham gia; tập trung xây dựng mô hình điểm, kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư, sau đó nhân rộng trên địa bàn; chú trọng công tác quy hoạch; các bộ, ngành liên quan cần sớm bổ sung ban hành các văn bản hướng dẫn, chủ động bố trí đủ nguồn vốn cho Chương trình.

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày