Thứ 4, 24/07/2024, 12:20[GMT+7]

Thăm, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách

Thứ 5, 24/07/2014 | 21:28:22
1,206 lượt xem
Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), ngày 24/7, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục đi thăm, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khuôn (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình). Ảnh: PHẠM HƯNG

Sáng ngày 24/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư  Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khuôn, phường Trần Hưng Ðạo; ông Phạm Quang Phú, thương binh hạng 4/4, phường Quang Trung; ông Nguyễn Hữu Bản nạn nhân nhiễm chất độc hóa học thương tật 61%, phường Ðề Thám (thành phố Thái Bình).

Ðến thăm các gia đình, thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ðồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình; mong muốn gia đình các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần tại xã Vũ Lạc, phường Hoàng Diệu và phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình).

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và tặng quà gia đình các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988: Trần Ðức Thông, xã Minh Hòa, Nguyễn Minh Tâm, xã Dân Chủ (Hưng Hà); Nguyễn Văn Phương, xã Mê Linh (Ðông Hưng). Ðồng chí đã động viên, thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hiện tại cũng như nỗi đau vinh viễn mất đi những người con anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đối với các gia đình liệt sĩ. Cảm động trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đại diện gia đình các liệt sĩ đã gửi lời cảm ơn chân thành và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, tiếp tục giáo dục, động viên con cháu cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

*Chiều ngày 24/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ðàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ đã từ trần tại xã Quang Lịch và xã Vũ Lễ (Kiến Xương). Ðồng chí gửi đến thân nhân các mẹ Việt  Namon> anh hùng, các gia đình liệt sĩ lòng biết ơn sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần. Ðồng chí đề nghị các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chăm lo tốt hơn đến gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng đồng thời hy vọng thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ðồng chí Ðàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho gia đình mẹ Nguyễn Thị Lãm (xã Vũ Lễ, Kiến Xương). Ảnh: Vũ Hường 

Ðại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương, hứa sẽ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

*Cũng trong sáng ngày 24/7, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo tình hình hoạt động từ đầu năm 2014 đến nay, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho các thương binh tại Trung tâm. Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe của các thương binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Ðồng chí mong muốn cán bộ,  bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm, đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các đồng chí thương binh tại Trung tâm xúc động trước sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ các gia đình chính sách trong việc sửa chữa nhà ở hiện nay.

*Các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Thái Thụy đã đi thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ụt, thôn Hổ Ðội 4, ông Lê Công Danh, bệnh binh 1/3, thôn Hổ Ðội 3 và ông Lê Xuân Kế, nạn nhân chất độc da cam, thôn Hổ Ðội 2 (xã Thụy Lương, Thái Thụy). 

Tại các điểm đến, các đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách người có công, mong muốn các gia đình, các đối tượng chính sách phát huy truyền thống, tiếp tục có nhiều cống hiến cho xã hội.

 

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày