Thứ 7, 28/09/2024, 00:15[GMT+7]

Mặt trận Tổ Quốc huyện Tiền Hải-Thái Bình Vận động toàn dân xây dựng “khu dân cư tiên tiến”

Thứ 4, 17/11/2010 | 15:56:01
3,227 lượt xem
Về Tiền Hải những ngày này, đi tới đâu cũng thấy rộn ràng lời ca, tiếng hát, sự phấn khởi, hào hứng của người dân vùng biển vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Một góc khu dân cư Thị trấn Tiền Hải. Ảnh: Ngọc Linh

Tại ngày hội, các “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư tiên tiến” sẽ được biểu dương, khen thưởng, các gia đình còn nhiều khó khăn cũng được trao quà động viên.

 

Nơi nào, tổ chức ngày hội thành công, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa cao, đạt khu dân cư tiên tiến nhiều năm liền chứng tỏ nơi đó cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân. 5 năm qua, Tiền Hải có 74 lượt khu dân cư tiên tiến, 76,5% gia đình văn hóa, 52 lượt thôn làng được công nhận đơn vị văn hóa.

 

Chất lượng cuộc vận động (CVĐ) ở Tiền Hải ngày càng có chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đó là vì khi triển khai thực hiện, MTTQ Tiền Hải luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Lấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm động lực, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu và lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống của dân.

 

Đồng thời lồng ghép với các phong trào, các CVĐ khác, kêu gọi các khu dân cư, gia đình, dòng họ, xứ, họ đạo và tổ chức thành viên hưởng ứng. Thông qua CVĐ: thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán tốt đẹp ở  mỗi khu dân cư,  lễ hội văn hóa làng được giữ gìn, phát huy và khôi phục; các thôn làng tập trung xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

 

Nhân dân tự giác quyên góp hàng chục tỷ đồng làm đường nông thôn, rãnh thoát nước, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn...  Đã có 13 khu đạt “khu dân cư tiên tiến” 3- 4 năm liền. Các chức sắc, tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, cảm hóa người lẫm lỗi, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu.

 

Từ 2005- 2009, có 143 lượt chùa, 168 lượt xứ họ đạt “4 gương mẫu”. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, người dân sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật và quy ước thôn làng. Hiện 152/171 thôn xây dựng được hương ước, quy ước thôn làng.

 

Ban công tác mặt trận khu dân cư thành lập 475 tổ tự quản và xây dựng mô hình không có ma túy, thành lập 171 tổ hòa giải, đã hòa giải thành 2374 vụ việc (đạt 82%), vai trò của ban thanh tra nhân dân được phát huy, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, các vụ khiếu nại giảm đáng kể, không còn khiếu kiện đông người. 

 

Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực đóng góp sáng kiến thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới...

 

Để đời sống văn hóa thêm đậm đà, nhà nhà ấm no, hạnh phúc, MTTQ còn chú trọng vận động nhân dân đưa giống lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha. Đến nay, toàn bộ diện tích đều cấy lúa ngắn ngày ở cả hai vụ, trong đó 50% cấy lúa chất lượng cao; phong trào trồng cây rau màu, cây vụ đông trên đất 2 lúa phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lên những cánh đồng trên 100 triệu đồng/ha, như: thôn Rạng Đông, thôn Quan Cao (Vân Trường), thôn Trình Nhì, Trình Trung Tây (An Ninh)...

 

Hiện toàn huyện có 388 trang trại và 640 gia trại, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động, lợi nhuận cao. Điển hình như: trang trại của ông Đặng Thế Huyễn (Vũ Lăng), ông Ngô Duy Thanh (Tây Tiến), Vũ Đình (Đông Minh), Trương Văn Trị (Nam Chính)...

 

Hầu hết các xã đều phát triển nghề phụ, đã có 27 làng nghề truyền thống được tỉnh công nhận, như: nón lá (Nam Hà), mây tre đan (Vân Trường), dệt chiếu (Nam Hải), mỹ nghệ từ cây cói (Tây An)... Bên cạnh đó, các gia đình còn tương trợ, giúp đỡ nhau vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, tổ chức dạy nghề, tín chấp vay vốn ngân hàng trên 1.100 tỷ đồng, tăng 4,9 lần so với năm 2005.

 

Vì vậy, Tiền Hải đã cơ bản xóa bỏ hẳn tệ cho vay nặng lãi trong khu dân cư, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 17,82% (2005) xuống còn 10% (2009). Hoạt động nhân đạo, từ thiện diễn ra thường xuyên khắp các khu dân cư.

 

5 năm qua, cán bộ, nhân dân Tiền Hải quyên góp 2,5 tỷ đồng, xây dựng, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ, sửa chữa nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách; ủng hộ trên 1 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; gần 9 tỷ đồng và gần 26 nghìn ngày công xây dựng, sửa chữa 735 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ chính sách. Thông qua CVĐ, nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được mọi người chung tay giúp đỡ; chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và 6 giải pháp MTTQ huyện đã đề ra để thực hiện thắng lợi cuộc vận động thì  mục tiêu: hàng năm có 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, 20- 25% khu dân cư được công nhận “Khu dân cư tiên tiến”, trong đó 10- 15% khu dân cư tiên tiến xuất sắc sẽ thành hiện thực.

P.V

  • Từ khóa