Thứ 7, 28/09/2024, 02:19[GMT+7]

Phụ nữ Hồng Lĩnh - Hưng Hà Sau 4 năm học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại

Thứ 6, 03/12/2010 | 13:47:01
2,216 lượt xem
Tháng 3/2007, Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Hội LHPN huyện Hưng Hà chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phụ nữa Hưng Hà với nghề dệt truyền thống. Ảnh: Thành Tâm

Phụ nữ xã Hồng Lĩnh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động bằng nhiều việc làm thiết thực, chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của xã.

Để mỗi cán bộ, hội viên sớm nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng to lớn của cuộc vận động, áp dụng vào đời sống, Hội phụ nữ xã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, thống nhất chương trình hành động cụ thể: phụ nữ với phong trào thực hành tiết kiệm, phụ nữ với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ mới năng động, sáng tạo…

Và chỉ rõ các nội dung cần học tập và làm theo gương Bác, gồm: ca ngợi những đức tính tốt đẹp của Bác; kể chuyện về thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tình cảm của Bác với dân tộc, với phụ nữ…

Trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Vì thế, ở bất cứ hội nghị nào do phụ nữ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, BCH Hội đều lồng gắn nội dung của cuộc vận động vào; tích cực viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, nêu gương những điển hình làm tốt.

BCH hội tổ chức được 12 lớp chuyên đề, với nội dung: ca ngợi những đức tính tốt đẹp của Bác về “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, Bác Hồ với phụ nữ, Bác Hồ với nhân dân Thái Bình… thu hút 1.720 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Có một hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao mà Hội phụ nữ Hồng Lĩnh đã nhận thấy và triển khai ngay từ năm đầu của cuộc vận động đến nay là: tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác và viết bài thu hoạch. Năm 2007, toàn xã có 9 thí sinh dự thi thì phụ nữ có 6 thí sinh; hàng năm 100% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia viết bài thu hoạch, 4 năm được 148 bài.

Sau một thời gian chú trọng tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập, Hội phụ nữ Hồng Lĩnh chuyển mạnh sang làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt kết quả khả quan.  Nhất là phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.

Thành lập 4 tổ nhóm tiết kiệm, với 36 thành viên, tiết kiệm trên 17 triệu đồng; nuôi 100 con lợn nhựa, được số tiền tiết kiệm gần 32 triệu đồng. Ngày càng nhiều chị em tham gia thực hiện phong trào tiết kiệm chi tiêu trong đám cưới, đám tang, lễ hội, đã có 93 gia đình cán bộ, hội viên không hút thuốc lá và hạn chế tối đa cỗ bàn linh đình khi tổ chức đám cưới, đám tang.

787/861 gia đình chị em sử dụng bóng đền compact tiết kiệm điện năng, 63 gia đình phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại xây hầm Biôga bảo vệ môi trường. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bằng các hình thức: cho 42 lượt chị vay không lấy lãi bằng tiền, giống cây, con (trị giá trên 57 triệu đồng) hoặc hỗ trợ không hoàn lại bằng tiền, gạo, ngày công lao động (trên 18 triệu đồng), cho 21 lượt người.

Đặc biệt, Hội phụ nữ xã còn đứng ra quyên góp ủng hộ quỹ tiết kiệm  vì phụ nữ nghèo, được gần 4,5 triệu đồng, đã trích  hỗ trợ 11 chị có hoàn cảnh khó khăn. Không dừng lại ở đó, cán bộ, hội viên phụ nữ Hồng Lĩnh mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất làm nên những cánh đồng 50 triệu đồng/ha, chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại.

Đến nay, 37 chị làm trang trại, gia trại hiệu quả và 53 chị thực hiện chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, cho thu nhập mỗi năm hàng 100 triệu đồng. Điển hình như: chị Oanh, chị Mị (thôn Đồng Hàn), chị Xuân, chị Thơ (thôn Hợp Đông), chị Lan (Vũ Đông), chị Phiếm (Vũ Đoài)…

Các chị còn tích cực mượn ruộng của dân trồng cây đậu tương gây quỹ. Nếu như năm 2007, các chị mới trồng được 0,54 ha thì đến vụ đông năm 2010 đã trồng được 10 ha.

Sau 4 năm chịu khó học tập, mạnh dạn làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, Hội phụ nữ Hồng Lĩnh đã xây dựng thành công nhiều mô hình mới và khó. Chính điều đó đã khiến chị em phụ nữ thêm tin yêu, hăng hái tham gia sinh hoạt, chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kiên định đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã chọn.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa