Thứ 6, 03/05/2024, 03:05[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70 của Chính phủ

Thứ 5, 13/08/2015 | 21:14:59
945 lượt xem
Sáng ngày 13/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo dự thảo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ. Theo đó, đến nay, cả nước có gần 1,4 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng 94.000 người so với năm 2012; 50.280 người được hưởng trợ cấp một lần, tăng 34.886 người so với năm 2012; ngân sách nhà nước dành cho việc thực hiện chính sách người có công tăng dần qua từng năm, năm 2012 là hơn 25.646 tỷ đồng, đến năm 2014 đã tăng lên trên 31.000 tỷ đồng. Trong 3 năm, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 6,26 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm từ 2,18% năm 2012 xuống còn 2,08% năm 2014, đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đối với công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 14,2% năm 2011 xuống 5,97% cuối năm 2014, bình quân mỗi năm giảm 2%; tỷ lệ dân số có thẻ BHYT dự kiến đến cuối năm 2015 đạt trên 74%.

Sau khi nghe đại diện các bộ, ngành, địa phương đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù kinh tế nước ta trong giai đoạn 2012 - 2015 gặp nhiều khó khăn song Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác an sinh xã hội; ưu tiên bố trí nguồn lực hướng tới an sinh xã hội toàn dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cải thiện, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội, quốc phòng, an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 70 tổ chức rà soát, bổ sung chính sách trên từng lĩnh vực; tiến hành sơ kết, đánh giá lại từng lĩnh vực để xác định nhiệm vụ cho 5 năm tới; cùng với ngân sách của Nhà nước, các địa phương cần tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày