Thứ 3, 02/07/2024, 06:26[GMT+7]

Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI

Thứ 7, 26/09/2015 | 08:25:38
2,712 lượt xem
Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI đã long trọng được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 315 đại biểu điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

 

 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 do đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đã đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 5 năm qua tăng bình quân 8,04%/năm, cao hơn bình quân cả nước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 ước còn 2,5%, giảm 6,66% so với năm 2010. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hết năm 2014 toàn tỉnh đã có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra.

 

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, toàn tỉnh có 10 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 211 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 57 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 536 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các ngành, các cấp. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020 là: Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 8,6% trở lên/năm; giá trị sản xuất tăng bình quân 10% trở lên/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 2300-2500 USD; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 2 tỷ USD trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 1% trở lên/năm, hàng năm tạo việc làm cho 33.000 lao động…

 

 

Các đại biểu tham gia giao lưu tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đó là kỹ sư Đoàn Thị Kim Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), người luôn nặng lòng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp, được bà con nông dân trìu mến gọi bằng cái tên thân mật: Chị Tứ “tam nông”.

 

Đó là Vũ Xuân Trung, chủ nhân của Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2015. Mặc dù điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn song em đã nỗ lực vượt qua, vươn lên đạt nhiều kết quả cao trong học tập. Thành tích em đạt được tại Olympic Toán học quốc tế năm 2015 không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là niềm vui của ngành Giáo dục và Đào tạo, của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

 

Tham dự giao lưu, ông Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vui mừng cho biết: Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn là doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao nhất tỉnh, ngoài ra còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Cán bộ, công nhân viên Công ty đã có hơn 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không chỉ làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo dựng được thương hiệu, uy tín, được người tiêu dùng tín nhiệm. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

 

Đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống văn hóa, những thành quả đã đạt được cùng tinh thần thi đua ái quốc của Bác Hồ kính yêu, ra sức đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, dựa trên lợi ích thiết thực của nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng thành công nông thôn mới; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng những người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, khen thưởng phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời…

 

Phó Thủ tướng chúc phong trào thi đua yêu nước của Thái Bình ngày càng phát triển, đạt hiệu quả thiết thực để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, nhân dân và cán bộ các xã Bình Định, Thanh Tân (huyện Kiến Xương); Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tư pháp; Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long; trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 9 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho nhân dân và cán bộ xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Các cá nhân được nhận Huân chương Lao động.

 

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới (2015 - 2020), đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh toàn tâm, toàn lực, phát huy trí tuệ, sáng kiến, hiến kế và dấy lên phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

 

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với thực hiện có hiệu quả đề án tái cấu trúc nền kinh tế; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng nội dung và các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; không ngừng đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

 

Đồng chí Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

 

Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu Thái Bình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng

Ðại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI diễn ra ngay sau thành công của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ðây không chỉ là dịp biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Ðông Hưng nói riêng mà còn nhân lên niềm vui, niềm tự hào, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Ðông Hưng đã tích cực đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Ðặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, từ chỗ là huyện đứng tốp cuối của tỉnh, Ðông Hưng đã vươn lên là một trong những huyện dẫn đầu. Hết năm 2015, Ðông Hưng phấn đấu có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, làm cho phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư)

Cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia phong trào thi đua yêu nước, tăng ni, Phật tử chùa Keo cũng tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”. Trụ trì nhà chùa cùng các tăng ni thường xuyên giáo hóa, khuyến thỉnh Phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Giáo hội và thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; giúp mọi người nhận thức được giá trị chân, thiện, mỹ, hướng đến lối sống lành mạnh, từ bi, bác ái, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân… Bên cạnh đó, nhà chùa còn tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ người nghèo…

Em Cao Minh Hiếu, học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình

Lần đầu tiên được tham dự Ðại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh, em cảm thấy rất vinh dự, tự hào, đây cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực học tập, khổ luyện, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới. Thành tích cao nhất của em là giải nhì môn Toán học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014 - 2015. Em phấn đấu sẽ đạt và vượt thành tích này trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, góp phần tạo nên thành công chung của ngành Giáo dục và Ðào tạo tỉnh nhà.

 

Đồng chí Phan Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương

Thực hiện vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp của huyện Kiến Xương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và đạt nhiều kết quả. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã chờ thẩm định công nhận xã nông thôn mới năm 2015; hàng năm số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” chiếm trên 80% và khu dân cư, thôn làng văn hóa đạt gần 50%.

Đồng chí Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã Bình Định (Kiến Xương)

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy ý thức tự giác, tích cực của các tầng lớp nhân dân và là động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương. Mặc dù không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới nhưng Bình Định đã hoàn thành xuất sắc 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới vào năm 2013. Đạt được kết quả to lớn này là do cán bộ, nhân dân xã Bình Định đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng nông thôn mới” với 98 mô hình khu dân cư tự quản an ninh trật tự duy trì hoạt động hiệu quả; xã hội hóa được các nguồn lực, huy động được sức dân thực hiện các tiêu chí.  

Vũ Xuân Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VI quy tụ những đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi mình là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội. Tấm Huy chương Vàng cuộc thi Toán quốc tế 2015 là điểm tựa quan trọng để em nỗ lực hết mình phấn đấu lần thứ 2 góp mặt và cố gắng đạt thành tích trong kỳ thi Toán quốc tế năm tới. Em có ước mơ sau khi tốt nghiệp THPT sẽ đi du học, tiếp thu kiến thức ở nước ngoài về góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh và phát triển.

 

TBĐT

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày