Thứ 7, 09/08/2025, 02:59[GMT+7]

Vững bước dưới cờ Đảng

Thứ 4, 03/02/2016 | 09:25:22
3,453 lượt xem
Trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, mừng đất nước đổi mới, chào mùa xuân mới, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân ta vui mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Biểu tượng, cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội XII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

 

Nhìn lại chặng đường 86 năm đã qua, trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều trào dâng niềm tự hào và niềm tin sắt son vào Đảng. Giữa thời kỳ phong trào cách mạng Việt Nam đang bị khủng hoảng và bế tắc về đường lối, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. Từ một đảng non trẻ chỉ mới 15 tuổi song Đảng ta đã vững vàng lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Kể từ sau bản hùng ca Tháng Tám, Đảng tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao gian nan, thử thách, tiến tới bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Nhân dân Việt Nam từ địa vị nô lệ, lầm than trở thành người dân làm chủ đất nước, làm chủ cuộc đời. Đất nước Việt Nam từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu đã trở thành một đất nước trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

 

Qua các chặng đường cách mạng, thực tiễn đã khẳng định Đảng ta là Đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước ta, nhân dân ta. Trong mỗi thời điểm cam go, từ đánh đuổi thực dân, đế quốc đến diệt giặc đói, giặc dốt, đẩy lùi tụt hậu, Đảng đều kịp thời đề ra đường lối chiến lược toàn diện đưa đất nước tiến lên. Song cùng với thành tựu đạt được, trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, không phải Đảng không có những hạn chế, khuyết điểm. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ bốn nguy cơ vẫn tồn tại, đó là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí... Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Đảng tiếp tục đặt ra là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

Trong ngày lịch sử của đất nước, nhân dân Việt Nam, trong niềm vui hân hoan của mùa xuân đổi mới và hội nhập, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, càng nhớ lời Người đã dạy: “Đảng ta là đạo đức là văn minh”, “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực hiện lời dạy của Người, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hãy phát huy cao độ truyền thống cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, điều gì có lợi cho dân thì hết sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mỗi người dân Việt Nam nguyện một lòng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, vững bước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Thái Bình

  • Từ khóa