Chủ nhật, 12/05/2024, 02:37[GMT+7]

Tinh thần chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 mãi soi đường chúng ta đi

Thứ 6, 29/04/2016 | 20:46:06
2,509 lượt xem

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/04/1975. (Nguồn internet).

 

Những ngày này cách đây 41 năm - mùa xuân năm 1975, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã mang theo sức mạnh của cả dân tộc thần tốc, táo bạo và quả cảm làm nên thắng lợi cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ðúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng đã tung bay trên nóc dinh Ðộc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ gian khổ nhưng rất đỗi oai hùng của dân tộc. Ðại thắng mùa xuân năm 1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Với chiến thắng ngày 30/4/1975, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

 Chiến thắng 30/4 gắn liền với ngày Quốc tế lao động 1/5. Cách đây đúng 130 năm, ngày 1/5/1886, những người công nhân Chicago (Mỹ) đã đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó, ngày 1/5 trở thành ngày Quốc tế lao động, ngày hội đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới chống áp bức, bất công, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội và cũng là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Trong suốt tiến trình cách mạng và xây dựng đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu, làm cơ sở xã hội, chỗ dựa vững chắc cho Ðảng, Nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

 Cùng với cả nước, năm nay, Thái Bình kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5 đúng vào thời điểm Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong không khí tràn đầy phấn khởi, tự hào và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, Thái Bình đang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết; tập trung cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cơ cấu tổng thể lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần cách mạng chủ động, sáng tạo, phát huy trí tuệ, chung sức đồng lòng lao động, học tập, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu “Một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh” như mong muốn cuối cùng trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

 

Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày