Thứ 3, 19/08/2025, 13:07[GMT+7]

Ðoàn đại biểu tỉnh Xay Nha Bu Ly (Lào) thăm và làm việc tại Thái Bình

Thứ 3, 07/06/2016 | 17:01:00
2,107 lượt xem
Sáng ngày 7/6, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Xôm Lít Pược Keo, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Thái Bình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình và Hội Hữu nghị Lào- Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly dâng vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp dự buổi làm việc.

 

 Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly đến thăm Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm.

 

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Xay Nha Bu Ly. Ôn lại tình đoàn kết hữu nghị, keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản gây dựng, đồng chí khẳng định: Cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước, nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

 

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đồng chí Xôm Lít Pược Keo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xay Nha Bu Ly nhấn mạnh: Việt Nam luôn là người anh em tin cậy, thân thiết của nhân dân Lào. Đồng chí hy vọng qua chuyến thăm này, tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng của hai Đảng, hai nước nói chung, của nhân dân hai tỉnh Thái Bình và Xay Nha Bu Ly nói riêng sẽ ngày càng được vun đắp, củng cố, bền chặt.

 

Tại buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã dành thời gian giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng hợp tác thương mại, du lịch của nước cũng như địa phương mình.

 

Trong chương trình làm việc, sau khi rời Tỉnh ủy Thái Bình, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Tiếp đó, Đoàn đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình và một số sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của tỉnh.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ chung giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly. Ảnh: Thành Tâm.

 

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh Xay Nha Bu Ly và Thái Bình, đồng chí Xôm Lít Pược Keo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xay Nha Bu Ly và đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình cùng ký vào bản ghi nhớ chung giữa hai hội với một số nội dung chính như: Hai hội xây dựng chương trình đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội sang thăm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động; có trách nhiệm kết nối các cơ quan, doanh nghiệp để giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác đầu tư; thông tin những vấn đề về thiên tai, địch họa để vận động các tổ chức xã hội, từ thiện thực hiện các chương trình cứu trợ, khắc phục hậu quả; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình chủ động tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm sóc giúp đỡ các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình...

                                                                                 

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương mong muốn hai hội có sự tham mưu nhạy bén, sáng tạo và có trách nhiệm đẩy mạnh các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp nhau cùng phát triển, góp phần thực hiện chủ trương chung của hai Đảng, hai Nhà nước, cùng với nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trường tồn, phát triển. Các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có nhiều sáng kiến, đề xuất các nội dung hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng mối quan hệ đa dạng, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, giúp sự phát triển của hai tỉnh ngày càng phong phú, toàn diện.

 

HÀ DUNG

 

  • Từ khóa