Thứ 4, 06/08/2025, 13:54[GMT+7]

Nhiệm kỳ mới, thắng lợi mới

Thứ 5, 30/06/2016 | 09:11:02
1,306 lượt xem
Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, HÐND tỉnh và HÐND các cấp tổ chức kỳ họp thứ nhất kiện toàn tổ chức HÐND, UBND, đồng thời xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng với sự quan tâm và kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Không chỉ đặt trọn niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo, nhân dân còn rất tin tưởng vào các quyết sách đúng đắn của HÐND các cấp khi triển khai trong nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước đột phá,

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gặp gỡ cử tri Tiền Hải.

 

Tin tưởng vào những đại biểu dân cử

 

Ngày 22/5/2016, hơn 1,2 triệu cử tri toàn tỉnh đã phấn khởi đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả, toàn tỉnh đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh, 339 đại biểu HĐND huyện, thành phố, 7.202 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn. Đây là những đại biểu tiêu biểu đã được cử tri tin tưởng, lựa chọn đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thành công của cuộc bầu cử là thắng lợi lớn, tiếp sau thắng lợi của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; sự ổn định chính trị, xã hội trong tỉnh và thể hiện tinh thần và ý thức trách nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh trong việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

 

Trước đó, trong chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều cam kết khi trúng cử sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu ý kiến của cử tri để chuyển tải đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống của người có công, người nghèo, vùng khó khăn…, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Còn đối với cử tri và nhân dân, họ rất kỳ vọng và mong chờ sau khi trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện đúng những nội dung đã hứa. Ông Nguyễn Như Quyết ở tổ 27, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình nhận xét: Tôi đã tham gia rất nhiều kỳ bầu cử nhưng đây là kỳ bầu cử thu hút sự quan tâm và kỳ vọng lớn của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Những đại biểu trúng cử đã qua các vòng “sát hạch” bài bản, kỹ lưỡng mà ở đó chỉ có cử tri mới có quyền quyết định cuối cùng. Tôi mong rằng, khi đại biểu đã nhận trọng trách cao cả cử tri trao gửi hãy làm hết trách nhiệm của mình, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 

Khi nhân dân giao trọng trách, gửi niềm tin

 

Đến nay, HĐND tỉnh, HĐND 8 huyện, thành phố và HĐND nhiều xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất. Thực hiện những điều mình đã hứa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong HĐND, UBND các cấp và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Một điều đáng ghi nhận là tất cả các vị trí nhân sự trong HĐND, UBND các cấp đã được bầu chọn, tín nhiệm với tỷ lệ nhất trí cao. 5 năm tới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà rất nặng nề, trong đó HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có vai trò quyết định các vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra là: xây dựng Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để hoàn thành trọng trách trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh đòi hỏi HĐND các cấp cần phải tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng và có tính khả thi cao. Đổi mới phương thức hoạt động giám sát, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị, xã hội trong các hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát có chiều sâu và thực chất việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh để có kiến nghị đúng đắn và kịp thời. Tiếp tục đổi mới việc tiếp xúc cử tri sao cho việc tiếp xúc của đại biểu với cử tri và việc tiếp thu, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri được diễn ra thường xuyên hơn, địa bàn rộng hơn, số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn.

 

 

Cử tri phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp những năm qua cũng cho thấy, trình độ và năng lực của đại biểu được coi là yếu tố cơ bản và có tính chất quyết định đến chất lượng hoạt động của HĐND. Trước yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra cho đại biểu HĐND các cấp khóa mới cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục học tập để nâng cao trình độ về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng tầm hiểu biết xã hội để đáp ứng yêu cầu của người đại biểu nhân dân. Các đại biểu phải thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư, phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng để HĐND các cấp quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương. Ông Nguyễn Văn Khoản ở xã Vũ Hòa (Kiến Xương) chia sẻ: Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh vừa qua đã thể hiện sự dân chủ, cởi mở, đồng thuận cao trong Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân. Khởi đầu một nhiệm kỳ mới, các đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân hãy bắt tay ngay vào thực hiện chương trình hành động, lời hứa trước cử tri. Mỗi đại biểu hãy phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, dám nói, dám làm, không ngại khó, không ngại va chạm và không né tránh, cùng chung tay giải quyết các vấn đề phức tạp, khó khăn nảy sinh từ thực tiễn, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

 

66 đại biểu HĐND tỉnh, 339 đại biểu HĐND huyện, thành phố và 7.202 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn là những cá nhân ưu tú đã được cử tri toàn tỉnh lựa chọn để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Hơn ai hết, họ đều ý thức rõ trách nhiệm lớn lao của mình khi được của tri và nhân dân giao trọng trách, gửi niềm tin. Trong các chương trình hành động trình bày trước cử tri, mỗi đại biểu đều có những cách làm, hướng đi riêng nhưng họ đều có chung một mong muốn được đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước, hết lòng vì cử tri, vì nhân dân. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của mình, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nguyễn Hình

  • Từ khóa