Thứ 5, 10/10/2024, 05:18[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó bão số 3

Thứ 6, 19/08/2016 | 10:39:57
2,704 lượt xem
Sáng ngày 19/8, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã về các huyện, thành phố kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Sơn.

 

* Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại huyện Thái Thụy. Cùng đi có Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Đại tá Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Sơn (Đồn Biên phòng Diêm Điền) và đập tràn xã Thụy Liên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Đô đốc đánh giá cao công tác thông tin, liên lạc kêu gọi tàu thuyền và ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và bãi triều vào nơi trú ẩn an toàn trước khi bão đổ bộ. Đặc biệt, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho một tàu nước ngoài mang quốc tịch Mông Cổ neo đậu và tránh trú bão kịp thời. Đến 18 giờ chiều ngày 18/8, huyện Thái Thụy đã hoàn thành việc tiêu kiệt nước nội đồng sẵn sàng chống úng; di dời và bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân đang sống trong các nhà tạm, nhà xuống cấp; khẩn trương xử lý gia cố đập tràn vững chắc để ứng phó với bão số 3 và thủy triều dâng cao. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được huyện và các địa phương chuẩn bị tốt theo phương châm “4 tại chỗ”.

 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra tại đập tràn xã Thụy Liên.

 

Nhằm tránh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu huyện Thái Thụy cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình bão số 3 để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản. Đối với sản xuất nông nghiệp, cần tích cực triển khai tiêu úng ngay trong bão bằng tiêu tự chảy kết hợp với tiêu bằng động lực, quyết tâm bảo vệ lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản của nhân dân. Bố trí lực lượng chuyên trách kết hợp với chủ tàu thuyền kiểm soát phương tiện, gia cố dây neo chằng buộc chặt tránh bão giật làm đứt dây chằng dẫn đến va đập làm vỡ và chìm tàu. Kiên quyết không để ngư dân lên tàu hoặc ra vùng bãi triều khi bão vào, bảo đảm tính mạng cho người dân. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tập trung kiểm soát tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tránh nảy sinh phức tạp trước, trong và sau bão.

 

 

Xe tuyên truyền của Thái Thụy cập nhật tin tức về bão số 3 tại cơ sở.

 

Để khắc phục thiệt hại sau bão số 3, Trung tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẳng định, sẽ chỉ đạo lực lượng Quân khu 3 phối kết hợp với các địa phương tổ chức tốt các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và nhanh chóng khắc phục những thiệt hại nếu xảy ra giúp các địa phương sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân.

 

Thái Thụy: Vùng ven biển có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7

 

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ sáng ngày 19/8, khu vực ven biển huyện Thái Thụy có sức gió mạnh cấp 6, cấp 7, lượng mưa trung bình đạt hơn 141mm. Theo dự báo bão số 3 sẽ đổ bộ vào lúc triều cường cần đề phòng nước dâng cao do bão từ 3 – 4m, kết hợp với sóng biển gây ra sạt lở đê, kè.  Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, hiện nay, huyện Thái Thụy đã chủ động làm tốt công tác di dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi an toàn; bịt, lấp các cửa khẩu qua đê trên địa bàn huyện. Tại cửa khẩu qua đê tại xã Hồng Quỳnh đã tập kết vật tư khoảng gần 1.000 bao đất, cát và đã lấp được 360 bao đất, cát. Tại đoạn đê cửa sông tả Diêm Hộ, từ K0 + 200 đến K2 + 300 địa bàn xã Thụy Liên đã xử lý chống tràn bằng bạt, đắp bao tải đất, cát với chiều dài 30m. Hiện tại, các hệ thống thủy lợi của huyện tranh thủ thời gian lúc thủy triều xuống để tiêu triệt nước trong hệ thống thủy lợi nội động đề phòng mưa lớn gây ngập úng.

 

* Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 tại các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Tiền Hải. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Dụng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Trạm bơm Hậu Thượng (Đông Hưng).

 

Qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 3 của các địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước khi bão đổ bộ vào đất liền, các địa phương cần tập trung khơi thông dòng chảy, duy trì hết công suất của hệ thống bơm tại các trạm bơm, kết hợp với tự tiêu, đề phòng ngập úng khi mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng đến diện tích lúa mùa và rau màu.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh (Hưng Hà).

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tiêu úng tại Trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương kêu gọi các hộ dân còn đang ở ngoài đê bối vào nơi tránh trú bão an toàn; tuyệt đối không để bất cứ người nào ngoài đê bối trước khi bão đổ bộ. Chủ động bảo vệ các công trình trọng điểm như đê, kè, cống xung yếu; chằng chống, bảo vệ nhà cửa, các công trình nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng phó kịp thời khi cần thiết.

 

* Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 3 tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cống Muối xã Đông Minh (Tiền Hải).

 

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

 

Tại các điểm kiểm tra như: đê Đại Thắng, cống Tân Lập, xã Hồng Tiến (Kiến Xương), cống Muối xã Đông Minh, cống Lân I, II xã Nam Cường; bến cá cửa Lân (Tiền Hải)… đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương cần thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan lơ là trước cơn bão số 3. Nghiêm túc tổ chức trực ban theo quy định và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển, các điểm xung yếu và có phương án xử lý trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Giám sát, thống kê toàn bộ số tàu, thuyền, chòi canh ngao, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm việc chỉ đạo neo đậu tàu thuyền, di dân ngoài đê sông, đê biển vào nơi quy định tránh trú bão an toàn. Huy động nhân lực kiểm tra toàn bộ hệ thống phai dự phòng tại các cống dưới đê, phai băng két trên đê trước, chủ động phương án tiêu thoát nước kịp thời đối với diện tích lúa mùa, hoa mùa, vùng nuôi trồng thủy sản khi có mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng. Ngoài ra, các địa phương cần phối hợp các ngành chuyên môn bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc liên tục nhằm đáp ứng nhiệm vụ chỉ huy của các cấp, các ngành; đồng thời các đơn vị điện lực duy trì cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, hệ thống liên lạc được thông suốt trước và sau bão số 3.

 

Nhân dân xã Hồng Tiến (Kiến Xương) chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

 

* Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Kiến Xương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 trên địa bàn huyện.

 

 

Đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại đê Đại Thắng, cống Tân Lập (xã Hống Tiến), trạm bơm An Quốc (xã Quốc Tuấn). Thực hiện công tác ứng phó bão số 3, huyện Kiến Xương đã chuẩn bị vật tư và huy động hơn 200 người thực hiện gia cố đê bối và di dời 105 hộ dân ở khu vực ngoài đê thuộc hai xã Hồng Tiến và Trà Giang. Riêng xã Hồng Tiến đã kêu gọi, hướng dẫn toàn bộ 126 tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản của bà con địa phương về nơi neo đậu tránh trú an toàn; tiến hành hoành triệt các cửa cống của tuyến đê Đại Thắng; mở cống Tân Lập để tiêu nước.

 

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại xã Quốc Tuấn.

 

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diến biến của bão số 3, chủ động trong công tác ứng phó, tránh tâm lý chủ quan, mất cảnh giác; theo dõi chặt chẽ việc đóng, mở hợp lý các cống tiêu nước qua đê; cấm tuyệt đối hoạt động của các bến đò ngang trên địa bàn huyện. 

 

* Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà kiểm tra tại các xã Hòa  Bình, Điệp Nông.

 

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao cho công tác chống bão số 3, chủ động kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời, cụ thể đề phòng khi có mưa to, ngập lụt xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện vật tư  sẵn sàng đối  phó khi có mưa lớn xảy ra có thể khoanh vùng chống úng được ngay. Tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin liên tục về diễn biến của bão số 3 đến người dân, hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, các công trình đang thi công để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.  

 

Tại xã Canh Tân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Hưng Hà đã động viên, thăm hỏi và tặng quà động viên 24 hộ dân phải di chuyển tránh bão.

 

 

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra kè Đào Thành, xã Canh Tân (Hưng Hà)

 

* Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại Trạm bơm Nguyên Tiến Đoài, xã Nguyên Xá, Trạm bơm Tân Phúc Bình, xã Tân Phong (Vũ Thư); Ban Quản lý Khu du lịch Cồn Vành (Tiền Hải).

 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại trạm bơm Tân Phong (Vũ Thư)

 

Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trạm bơm, đơn vị chủ động đối phó với cơn bão số 3, tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu. Các địa phương trong huyện cần huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu nước nhanh cho các vùng trũng có nguy cơ ngập úng, bảo đảm phương án vận hành các hệ thống thủy lợi sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống  xảy ra. Đồng chí lưu ý các công nhân trạm bơm khi vận hành phải đảm bảo an toàn về người, không bơm trong lúc gió to giật mạnh. Đối với Ban Quản lý Khu du lịch Cồn Vành, mặc dù những ngày qua đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống lụt bão song không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát các tuyến đường ra biển, không để người dân và các phương tiện giao thông ra khu vực biển. Phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng cồn Vành (Đồn Biên phòng Cửa Lân) và xã Nam Phú tiếp tục rà soát, nghiêm cấm các hộ dân làm đầm, nuôi ngao, các hộ bán quán ra biển.  

 

 

Nhóm PV

  • Từ khóa