Thứ 7, 28/09/2024, 06:26[GMT+7]

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIII

Thứ 5, 06/10/2011 | 15:33:07
1,916 lượt xem
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIII, trong hai ngày 5 và 6/10 tại các địa điểm: xã An Quý (Quỳnh Phụ), Cộng Hòa (Hưng Hà), Nam Trung (Tiền Hải), Quang Hưng (Kiến Xương), Hoa Nam (Đông Hưng), Mỹ Lộc (Thái Thụy), Thị trấn Vũ Thư, Thành phố Thái Bình, Ủy ban MTTQ VN các cấp đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Thái Bình và đại biểu cử tri.

Các đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-10, bế mạc vào ngày 26-11-2012 tại Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng như: báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách Nhà nước năm 2011; kế hoạch phát triển KTXH năm 2012; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012; các báo cáo về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020; việc tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc; chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 – 2015; chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ; các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án và đặc xá; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Kỳ họp này Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đối ngoại của Nhà nước; về tình hình quốc phòng an ninh; xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về chủ trương xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Về công tác xây dựng luật, kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua sáu dự án luật, một dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án luật khác.

Về cơ bản, các ý kiến của đại biểu cử tri đều đề cập đến đời sống còn nhiều khó khăn của nhân dân vùng nông nghiệp nông thôn, sự chênh lệch về đời sống giữa thành thị và nông thôn còn quá nhiều. Cử tri cũng đề nghị cần được quan tâm bình ổn giá các mặt hàng đặc biệt là xăng dầu và vật tư nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý sản xuất buôn bán hàng giả, kém chát lượng, đặc biệt đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp để tránh thiệt hại trong sản xuất.

Về xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ đầu tư để thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã. Đồng thời kiến nghị: tiêu chí nông thôn mới còn nhiều bất cập, cần đề ra tiêu chí rộng hơn, sâu hơn để chương trình xây dựng nông thôn mới sớm khả thi. Đề nghị có phương án thực hiện dồn điền đổi thửa bảo đảm ổn định lâu dài để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Cử tri ở những xã được quy hoạch về thành phố có ý kiến cần có phương án dồn điển đổi thửa riêng phù hợp với đặc điểm địa phương. Công tác bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai cần được quan tâm thực hiện hiệu quả hơn.

Về vấn đề môi trường, các cử tri kiến nghị hiện tại môi trường nông thôn bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Đề nghị có biện pháp xử lý rác thải nông thôn, rác thải khu công nghiệp, làng nghề. Đồng thời đề nghị Quốc hội quan tâm, tăng kinh phí cho chương trình nước sạch nông thôn, tăng địa chỉ phân bổ để nhiều vùng nông thôn được hưởng lợi.

Về chính sách, cử tri các địa phương kiến nghị, đời sống của người tàn tật, cô đơn, người già quá khó khăn; mức trợ cấp cho thương binh, thân nhân liệt sĩ còn thấp, đề nghị được hỗ trợ và tăng mức hỗ trợ. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi xuống 70 tuổi và nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi.

Về thực hiện chủ trương, chính sách, cử tri kiến nghị Nghị định của Chính phủ quy định trợ cấp nhà ở cho người có công tham gia kháng chiến nhưng thực tế các đối tượng này chưa được hưởng. Việc thực hiện Nghị định 92 của Chính phủ đối với cán bộ cơ sở triển khai còn chậm, đặc biệt là việc tuyển dụng công chức xã phường chức danh cán bộ tư pháp không thực hiện kịp thời, nhiều xã còn trống không có cán bộ tư pháp. Cử tri Kiến Xương kiến nghị, hộ nghèo làng chài thôn Cao Bình xã Hồng Tiến chưa được hưởng lợi từ chương trình xóa nhà ở dột nát và việc thực hiện các dự án hỗ trợ còn nhiều bất cập.

Đề nghị Nhà nước giãn nợ đối với việc vay vốn sinh viên khi sinh viên vừa ra trường chưa tìm được việc làm; có chính sách đối với giáo viên mầm non, giáo viên đã nghỉ hưu. Bức xúc và kiến nghị về tình trạng bệnh viện quá tải, y đức xuống cấp, chi phí cho khám chữa bệnh còn cao, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét hoãn việc tăng viện phí, đồng thời đầu tư mở rộng các bệnh viện đa khoa tuyến huyện để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tăng cường kiểm tra việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, củng cố y đức tại các bệnh viện lớn.

Về giáo dục, cử tri kiến nghị đạo đức học đường xuống cấp bởi tình trạng thương mại hóa việc dạy học, chương trình học ở trường quá nặng, học sinh phải học thêm song chất lượng giáo dục giảm. Công tác xây dựng luật, đề nghị xem xét lại luật đất đai, trong đó quy định thống nhất đơn vị đo đất nông nghiệp trên cả nước cho khoa học, tránh hiện tượng quy định một sào ruộng ở miền Bắc khác miền Trung và khác miền Nam. Cử tri cũng kiến nghị, công tác phòng chống tham nhũng còn chưa hiệu quả, còn nhiều vụ tham nhũng với số tiền lớn làm nghèo đất nước, gây mất lòng tin và bức xúc trong nhân dân.

Về hoạt động đại biểu và tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến cử tri yêu cầu Ủy ban MTTQ VN các cấp cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri để đạt hiệu quả hơn, trong đó chú trọng tăng thời lượng tiếp xúc; đại biểu tiếp xúc trước kỳ họp ở đâu, sau kỳ họp nên tiếp xúc ở địa phương đó để cử tri nghe kết quả giải quyết kiến nghị.

Tại các hội nghị tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri; hứa phân loại gửi về các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời trả lời giải đáp các bức xúc, cung cấp thêm thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Nhóm PV

 

  • Từ khóa