Thứ 7, 28/09/2024, 04:22[GMT+7]

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về thăm và làm việc tại Thái Bình

Thứ 7, 04/02/2012 | 18:47:15
2,253 lượt xem
Ngày 4-02-2012, đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm và làm việc tại Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước và các bộ, ngành liên quan...

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phạm Văn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và những phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012. Đồng chí Nguyễn Đức Nhạ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Rong – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác triển khai xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Xuân Tuyết – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết...

 

Các báo cáo đều khẳng định: Năm 2011, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, GDP tăng 10,12% so với năm 2010. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã; 171/267 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa; 70 xã điểm đã quy vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường.

 

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tạo được sự chuyển biến sâu sắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân đón Tết Nhâm Thìn 2012 đạt kết quả vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Trong dịp Tết, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phạm pháp hình sự giảm, không có trọng án, tai nạn giao thông giảm mạnh. Đặc biệt, trong thời điểm giao thừa và các ngày Tết không còn tình trạng đốt và thả đèn trời, cơ bản không còn tình trạng đốt pháo nổ. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị với Đảng và Chủ tịch nước ưu tiên về cơ chế chính sách cho Thái Bình phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn và cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của nông dân; tăng cường nguồn lực tập trung đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị sớm được thành lập  khu kinh tế ven biển Thái Bình và triển khai xây dựng tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh, phục vụ cho tuyến phòng thủ ven biển, tạo điều kiện cho Thái Bình khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng ven biển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Thái Bình năm 2011, trong khó khăn chung vẫn đạt kết quả khá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; đặc biệt là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới và trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn. Năm 2012 còn nhiều khó khăn, Thái Bình cần phát huy kết quả trong thời gian tới để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra để Đảng bộ Thái Bình trở thành một Đảng bộ mẫu mực, là địa chỉ tin cậy để Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương tham khảo học tập trong xây dựng nông thôn mới.

 

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương – xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Bình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  và đoàn công tác đã nghe đồng chí Bí thư xã Thanh Tân báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã đã chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, phát động toàn dân hiến đất mở đường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch giao thông nông thôn. Xã đã hoàn thành dồn điền đổi thửa, kiên cố hóa 12/12.4 km kênh mương cấp một, hoàn thành đường dân sinh rải đá láng nhựa, nâng cấp, cải tạo làm mới nhiều công trình. Xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất và triển khai đề án cấy lúa chất lượng cao. 100% diện tích làm đất và 60% diện tích lúa thực hiện cơ giới hóa, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Đến nay, Thanh Tân đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 14,48%, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị được bảo đảm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại xã Thanh Tân (Kiến Xương)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Thanh Tân sớm hưởng ứng, đi đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng xã đã đạt 14 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một bước tiến lớn. Nhân dân đóng góp khá nhiều công sức thể hiện sự hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ. Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân, từ đó giúp họ làm chủ thực sự trong xây dựng nông thôn mới.

 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Nhận - Chủ tịch UBND xã thay mặt cán bộ, nhân dân xã Thanh Tân hứa với Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí, thi đua sáng tạo,  phát huy truyền thống, tiềm năng của địa phương, hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2013, đưa địa phương phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn.

 

Quang Viện - Hà Dung - Thành Tâm

  • Từ khóa