Thứ 7, 28/09/2024, 04:28[GMT+7]

Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm và làm việc tại Thái Bình

Thứ 3, 28/02/2012 | 14:40:01
2,667 lượt xem
Tại khu di tích lịch sử Đền thờ và lăng mộ các vua Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã nghe lãnh đạo huyện giới thiệu đặc điểm nổi bật về mảnh đất địa linh nhân kiệt nơi đây, những danh nhân, hào kiệt qua các thời kỳ lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là sự phát tích, dựng nghiệp và công lao của triều Trần.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Các đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn ĐBQH Thái Bình khóa XIII; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, huyện, thành phố đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo khái quát thực trạng khu di ích và đồ án quy hoạch mở rộng tổng thể khu di tích đền thờ và lăng mộ các vua Trần đã được UBND tỉnh phê duyệt tháng 11-2011.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T. Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Hưng Hà thăm khu di tích Đền Trần (Tiến Đức - Hưng Hà)

Phát biểu ý kiến, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đầu tư trùng tu tôn tạo và quy hoạch khu di tích là một chủ trương đúng đắn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong, ngoài tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh việc xây dựng khu di tích không chỉ để tưởng nhớ công lao các vua Trần mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, vì vậy việc trùng tu phải làm từng bước, đúng như quy hoạch, chú trọng công tác xã hội hoá để xây dựng đền Trần quy mô hoành tráng, xứng tầm công lao các vua Trần. Đồng thời mong chính quyền và nhân dân địa phương thay mặt nhân dân cả nước tiếp tục phát huy trách nhiệm giữ gìn, xây dựng và bảo vệ khu di tích nhằm phát huy tốt giá trị văn hoá lịch sử, làm cho di tích trở thành nơi đến, điểm hẹn của nhân dân cả nước về tưởng niệm các vua Trần cũng như phục vụ công tác, học tập và nghiên cứu.

Làm việc tại Thái Thụy, đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 giới thiệu chung về dự án, tình hình thực hiện công tác đầu tư và triển khai dự án Trung tâm điện lực Thái Bình và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, về công tác an sinh xã hội, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án Trung tâm điện lực, sau khi đi vào hoạt động sẽ đưa công nghiệp Thái Bình phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T. Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tại xã Mỹ Lộc (Thái Thụy).

Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang thi công tại Trung tâm điện lực Thái Bình. Ghi nhận những ý kiến kiến nghị để trình Quốc hội xem xét, đồng chí cũng lưu ý Tập đoàn Dầu khí trong quá trình thi công cần bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sinh thái, an toàn lao động, đào tạo công nhân vận hành nhà máy là con em của địa phương nhằm đáp ứng nguồn lao động tại chỗ. Đề nghị tỉnh, huyện có trách nhiệm bám sát, giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương, tạo điều kiện để Nhà máy sớm hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm Lão thành Cách mạng Nguyễn Thị Định; thăm Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trần Văn Sen và Nhà máy bia Beyker - Tập đoàn Sản xuất Kinh doanh XNK Hương Sen.

Tin: Hà Dung
Ảnh: Thành Tâm

  • Từ khóa