Thứ 2, 05/08/2024, 23:19[GMT+7]

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Vũ Thư Từ cuộc vận động đến phong trào thi đua thiết thực

Thứ 5, 17/05/2012 | 07:56:52
1,926 lượt xem
Hơn 4 năm qua (2008- 2012), bằng tình cảm, niềm tin yêu sâu sắc đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác... được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư triển khai sâu rộng trong các đảng bộ, chi bộ toàn huyện. Từ học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ, tích cực đến đời sống tinh thần, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, nhận thức và hành động cách mạng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân d

Đoạn đường vào Hội trường thôn Đức Hiệp (Hiệp Hòa), dài 500m, tổng kinh phí 15 triệu đồng vừa khánh thành, trong đó cán bộ, đảng viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyên góp 5 triệu đồng.

Từ sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị 29- CT/HU-2009, phát động phong trào “Thực hành tiết kiệm, đảng viên xung phong nêu gương làm việc tốt”, gần 9000 đảng viên đã đăng ký mỗi người làm một việc cụ thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống sinh hoạt của mỗi thôn làng, khu dân cư, ngõ xóm dưới nhiều hình thức... Hàng tháng các chi bộ có sổ theo dõi, tổng hợp và công bố công khai để nhân dân giám sát, tạo điều kiện cho cá nhân, đơn vị tiếp tục phấn đấu. Một số đảng viên tuổi cao được miễn sinh hoạt nhưng vẫn đăng ký thực hiện.

Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ khối cơ quan Huyện ủy lập hòm tiết kiệm, hỗ trợ xây mới 2 căn nhà cho đối tượng chính sách. Phụ nữ toàn huyện xây dựng 155 mô hình tiết kiệm, tổng số dư đạt 600 triệu đồng, để thăm hỏi, tặng quà, cho chị em nghèo vay, xóa nhà dột nát, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng người nghèo. Đảng bộ Quân sự huyện tiết kiệm hơn 200 triệu đồng ủng hộ xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống vốn, công cụ sản xuất cho gia đình chính sách.

Đảng bộ, các đoàn thể chính trị xã hội 30 xã, thị trấn đã tiết kiệm hàng tỷ đồng chung tay xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó. Tiêu biểu như CCB Hồng Phong noi gương Bác thực hành tiết kiệm hàng tháng để xây dựng Quỹ vòng tay đồng đội; đỡ đầu 2 trường mầm non của xã. Trước ngày khai giảng, hội viên giúp 223 công tu sửa đảo ngói, vôi ve, tổng vệ sinh, làm sân chơi cho các cháu. Ngoài ra, thu vớt, giải tỏa 31.500 m2 cỏ rác bèo bồng, khơi thông dòng chảy các công trình thủy lợi... Ban chỉ đạo cấp huyện và 30 xã, thị trấn đã chỉ đạo thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Qua những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên đã củng cố sâu sắc niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, đặc biệt, cuốn hút đông đảo quần chúng làm theo. Cuộc vận động lớn tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, đảng viên. Nhiều đơn vị giảm hội họp, tăng cường cán bộ xuống thôn, xã, gần dân, sát dân, nắm tình hình giải quyết những vướng mắc của cơ sở. Nhất là trong chỉ đạo sản xuất, xây dựng nông thôn mới, Vũ Thư thuộc tốp đứng đầu các huyện về diện tích lúa gieo thẳng, năng suất lúa, dồn điền đổi thửa…

Bước sang năm 2012, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Công văn 339 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào, tổ chức ký giao ước thi đua “Người tốt, việc tốt , báo công dâng Bác”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng 10 nhóm việc tốt cụ thể. Trên cơ sở đặc điểm nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao, căn cứ vào hướng dẫn của huyện, các chi bộ ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị tổ chức thảo luận, lựa chọn đăng ký nội dung việc tốt, xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể. Trọng tâm là những việc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong một thời gian ngắn, phong trào ký giao ước thi đua “Người tốt, việc tốt , báo công dâng Bác”  lan nhanh xuống cơ sở. 100% các đảng bộ xã và cơ quan đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW4. Tiêu biểu như Đảng bộ Tân Phong, tại buổi ký giao ước thi đua đã quyên góp được 33,7 triệu đồng giúp đỡ các học sinh nghèo, người già neo đơn, người tàn tật, gia đình chính sách khó khăn.

Về Vũ Thư những ngày tháng 5, chúng tôi cảm nhận sự lan tỏa ấm áp của phong trào “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác". 100% cán bộ, đảng viên Huyện ủy đều đang làm việc tốt với những địa chỉ cụ thể. Chúng tôi cũng đã đi trên con đường do cán bộ, đảng viên Ủy ban Kiểm tra huyện quyên góp 5 triệu đồng, cùng 59 đảng viên trong chi bộ thôn Đức Hiệp (Hiệp Hòa), mỗi người góp 150 – 300 ngàn đồng. Đoạn đường dẫn vào Hội trường thôn dài 500m vốn lầy lội, nay với sự chung sức đồng lòng của đảng viên 2 chi bộ đã trở thành con đường bê tông phẳng lỳ.  

 

Cán bộ, đảng viên UBND huyện Vũ Thư đã trao tặng 50 triệu đồng, giúp bà Đỗ Thị Tý thôn Hội (Song Lãng )xóa nhà dột nát.

Đầu tháng 5/2012, công trình xây nhà tình nghĩa giúp bà Đỗ Thị Tý (64 tuổi) xã Song Lãng, do cán bộ, đảng viên UBND huyện quyên góp số tiền 50 triệu đồng được khởi công. Đông đảo nhân dân hai thôn An Lợi và thôn Hội cùng các ban ngành đoàn thể địa phương cùng tham gia san nền, đào móng. Những việc làm tốt báo công dâng Bác trên đây đang nở rộ như hoa mùa xuân, là thành ý của Đảng bộ và nhân dân Vũ Thư kính dâng lên ngày sinh nhật Bác.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày