Thứ 6, 17/05/2024, 12:12[GMT+7]

Tiền Hải: Phát động chiến dịch phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 24 - 27/4

Thứ 6, 24/04/2020 | 14:21:40
1,206 lượt xem
Sáng ngày 24/4, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiền Hải đã tổ chức thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh tại một số xã trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiền Hải kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã Đông Quý.

Vụ xuân năm 2020, huyện Tiền Hải gieo cấy 9.939ha lúa. Đến nay, lúa xuân đại trà đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng, dự kiến trỗ bông tập trung từ ngày 10 - 20/5. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, sâu cuốn lá nhỏ tuổi 1, 2 nở rộ nhất từ ngày 22/4 - 2/5, mật độ trung bình từ 100 - 300 con/m2, nơi cao 400 - 500 con/m2, cục bộ 800 - 1.000 con/m2. Rầy non lứa 2 nở rộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, mật độ trung bình từ 500 - 1.000 con/m2, nơi cao 2.000 - 3.000 con/m2. Ngoài ra, bệnh đạo ôn hại lá, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn cũng đang phát sinh trên đồng ruộng.

Để bảo vệ lúa xuân, huyện Tiền Hải phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho toàn bộ diện tích lúa xuân, kết hợp phòng, trừ rầy cho diện tích có mật độ từ 800 con/m2 trở lên, thời gian từ ngày 24 - 27/4.

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã Nam Hưng, Nam Trung, Đông Quý, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Tiền Hải khẳng định, trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, việc bảo đảm an ninh lương thực có ý nghĩa quan trọng. Vì thế, chính quyền, ngành chuyên môn và nông dân các địa phương cần thường xuyên bám sát đồng ruộng, phát hiện, khoanh vùng sớm, dập dịch kịp thời không để bệnh hại lan rộng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện bố trí xe lưu động để tuyên truyền công tác phòng, trừ sâu bệnh; phối hợp với cán bộ tăng cường của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, trừ từ ngày 24 - 27/4, kể cả ngày nghỉ. Sau khi phun từ 2 - 3 ngày sẽ kiểm tra đồng ruộng để đánh giá kết quả đợt phòng, trừ và dự tính đợt sâu kép để có chỉ đạo kịp thời. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp chặt chẽ với các HTX nông nghiệp chủ động điều tiết nước hợp lý để chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

Ngân Huyền 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày