Thứ 6, 19/04/2024, 09:01[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư

Thứ 3, 23/06/2020 | 14:36:11
5,057 lượt xem
Sáng ngày 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư.

Đại biểu Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc với cử tri các xã, phường của thành phố Thái Bình. Ảnh: Thu Hiền

Dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Sau khi nghe đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu cử tri của thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư đã phát biểu bày tỏ sự đồng thuận cao với kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và kiến nghị với các đại biểu Quốc hội một số vấn đề:

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình. Ảnh: Thu Hiền 

* Đại biểu cử tri thành phố Thái Bình đề nghị có cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm cho giáo viên mầm non đang dạy hợp đồng; sớm hoàn thiện một số công viên đang xây dựng dở dang trên địa bàn để nhân dân có nơi vui chơi; xem xét, điều chỉnh chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nhằm bảo đảm an sinh xã hội; quy hoạch sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả nhằm giảm các dự án treo, ruộng bỏ hoang tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất; tăng cường và làm tốt công tác quản lý hoạt động khai thác các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên cát và rừng. 

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị về việc giải quyết những vấn đề phát sinh sau sáp nhập thôn, tổ dân phố và các đơn vị hành chính cấp xã; khẩn trương rà soát, triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho nhóm đối tượng là công nhân, người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; lựa chọn nhân sự là người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của trung ương, của tỉnh; điều tra, xử lý nghiêm các vụ án lớn, vụ án có dấu hiệu xã hội đen…

Cử tri huyện Vũ Thư phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Tùng

* Đại biểu cử tri huyện Vũ Thư đề nghị các cấp, các ngành xử lý nghiêm nạn cát tặc và khai thác đất trái phép trên địa bàn; thực hiện  tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là khẩn trương xây dựng khu xử lý rác thải tập trung với quy mô cấp huyện thay thế các lò đốt rác thủ công hiệu quả kém tại các xã hiện nay; hỗ trợ cây, con giống để người dân thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt  chính sách với người và thân nhân người có công, người thờ cúng liệt sĩ; đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động phải nghỉ việc, mất thu nhập bởi dịch Covid-19…

Tại các điểm tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri có ý kiến thuộc thẩm quyền; tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển kỳ họp Quốc hội tới.

                Thu Hiền -  Nguyễn Tùng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày