Thứ 2, 20/05/2024, 14:42[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Không chủ quan trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thứ 5, 25/06/2020 | 09:55:30
1,378 lượt xem
Là một trong những địa phương làm tốt công tác tái đàn và có số lượng đàn lợn cao nhất tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan.

Người chăn nuôi tiêm vắc-xin phòng các loại bệnh cho đàn lợn.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ từ ngày 26/2 đến ngày 24/10/2019, phải tiêu hủy hơn 52.700 con lợn với tổng trọng lượng gần 2.500 tấn. Sau khi bệnh dịch được khống chế, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung thực hiện các giải pháp tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi. Kết quả, đến nay tổng đàn lợn toàn huyện ước đạt hơn 104.000 con (tăng 32% so với thời điểm cuối năm 2019) và đạt 74% số lượng đàn lợn theo kế hoạch năm 2020. Đạt được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh ở động vật, không để dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan trên diện rộng; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý và chủ động nắm bắt nhu cầu của thị trường để đưa ra kế hoạch chăn nuôi phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp và có khả năng tái phát, lây lan cao, huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi và nguy cơ tái phát, lây lan trên diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, tiêu độc, khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời và xử lý dứt điểm trường hợp mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh ra môi trường khiến dịch bệnh lây lan; thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh từ cấp thôn, xã theo quy định. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại các địa phương; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ lợn, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trái phép nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi trên địa bàn huyện đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Đỗ Quang Thia ở thôn Lộng Khê 5, xã An Khê cho biết: Nhà tôi thường xuyên nuôi 2 con lợn nái và 10 con lợn thịt, có lúc nuôi 25 con lợn thịt. Tại thời điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra, nhờ chú trọng công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng nên đàn lợn phát triển khỏe mạnh và không bị thiệt hại do dịch bệnh. Hiện tôi vẫn duy trì 2 con lợn nái để chủ động nguồn lợn giống nuôi tại gia đình, hạn chế mua lợn giống không rõ nguồn gốc từ bên ngoài để tránh nguy cơ tiềm ẩn vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong quá trình chăn nuôi, tôi tuân thủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm vắc-xin phòng các loại bệnh cho đàn lợn theo quy định, đặc biệt quan tâm công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng để tăng sức đề kháng cho đàn lợn.

Với việc chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, huyện Quỳnh Phụ sẽ bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, sớm khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn đạt mục tiêu đề ra.

Thanh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày