Thứ 6, 19/04/2024, 13:16[GMT+7]

Dự báo thời tiết 31/7: Miền Bắc sắp có mưa lớn

Thứ 6, 31/07/2020 | 07:51:35
463 lượt xem
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở Biển Đông có mưa giông mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động.

Do ảnh hưởng của áp thấp trên biển Đông, Miền Bắc có thể sẽ có mưa lớn. (Ảnh minh họa: KT)

Dự báo thời tiết các vùng ngày 31/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi, khu Tây Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, thấp nhất 25-28 độ.

Hà Nội: Có mưa rào và giông vài nơi. Nền nhiệt ban ngày từ 32-35 độ; về đêm giảm còn 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên: Nhiệt độ ban ngày từ 28-31 độ, chiều có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ: Chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Nhiệt độ phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày