Thứ 5, 25/04/2024, 20:49[GMT+7]

Theo dõi chặt chẽ nguồn nước, kịp thời xả lũ các hồ thủy điện

Thứ 2, 28/09/2020 | 15:42:29
879 lượt xem
Ngày 28-9, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp bàn phương án điều hành liên hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng...

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài kết luận cuộc họp.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 16 đến 30-9, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng được phép tích đến mực nước dâng bình thường. Cụ thể, hồ thủy điện Sơn La được tích ở mức 215m, hồ thủy điện Hòa Bình được tích ở mức 117m. Thực tế, đến 9h ngày 28-9, mực nước hồ thủy điện Sơn La đã đạt 215,39m, hồ thủy điện Hòa Bình ở mức 116,19m...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Vũ Đức Long cho biết, từ ngày 30-9 đến 2-10, lượng mưa đổ về các hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng có xu thế giảm. Khoảng ngày 4 và 5-10, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, lưu vực sông Hồng có khả năng xảy ra mưa rào và kéo dài đến khoảng ngày 12-10. Từ ngày 12 đến cuối tháng 10-2020, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa nhưng chưa có dấu hiệu mưa lớn. Từ tháng 11 đến cuối năm 2020, tổng lượng mưa tại các tỉnh miền núi phía Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm...

Trước diễn biến trên, 5/6 đơn vị tư vấn về công tác điều hành liên hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng đề nghị Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị liên quan mở cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La, 1/6 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng mực nước tại các hồ…

Kết luận cuộc họp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tăng cường công tác dự báo tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực để phục vụ công tác điều hành liên hồ chứa... Các đơn vị tư vấn khẩn trương tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai xem xét, quyết định điều hành liên hồ chứa theo thẩm quyền. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan sẵn sàng các điều kiện cần thiết để vận hành kịp thời hồ chứa khi có lệnh của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du…

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày