Thứ 7, 20/04/2024, 08:07[GMT+7]

Kiến Xương: Hầu hết các xã có lúa bị ngập, đổ do mưa lớn

Thứ 6, 16/10/2020 | 11:55:15
1,222 lượt xem
Tính đến sáng ngày 16/10, Kiến Xương còn trên 5.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch (chiếm 45% diện tích). Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhất là trận mưa trong ngày 15/10 đã khiến hầu hết diện tích lúa mùa trên địa bàn huyên bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng trên 500ha bị đổ, ngã và trên 380/1.2000 ha cây vụ đông bị ảnh hưởng.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, lãnh đạo huyện Kiến Xương đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 7 tại các địa phương.

Trước thực trạng trên, huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tranh thủ thời tiết tạnh thu hoạch những diện tích lúa đã chín đồng thời buộc dựng những diện tích lúa bị đổ. Huy động nhân lực, phương tiện, máy móc tập trung thực hiện các biện pháp tiêu úng tháo cạn nước mặt ruộng; tập trung giải tỏa ách tắc lòng sông, các trục tiêu để bảo đảm tốt nhất cho việc tiêu úng, giảm thiệt hại thấp nhất do mưa lớn gây ra.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào sáng sớm ngày 16/10:

Lãnh đạo xã Bình Định kiểm tra lúa bị đổ ngay sáng sớm ngày 16/10 .


Nhiều diện tích lúa của xã Lê Lợi bị ngập 

Nhiều diện tích lúa ở xã Thanh Tân cũng bị ảnh hưởng

Trạm bơm xã Vũ Hòa hoạt động hết công suất 

Có khoảng 30% diện tích lúa còn xanh của xã Bình Minh bị đổ, ngã

Lãnh đạo huyện Kiến Xương đi kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện vào sáng ngày 16/10 Lãnh đạo huyện Kiến Xương đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu thoát nước ở một số trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện trong sáng ngày 16/10

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày