Thứ 6, 29/03/2024, 03:56[GMT+7]

Trên 3.000ha lúa và gần 6.000ha cây màu vụ đông bị ảnh hưởng do mưa lớn

Thứ 6, 16/10/2020 | 15:17:46
1,427 lượt xem
Đến ngày 15/10, toàn tỉnh còn 25.780ha lúa chưa thu hoạch; đã trồng 18.440ha cây vụ đông, đạt 50% kế hoạch. Mưa lớn làm đổ gãy, ngập úng trên 3.000ha lúa, xuất hiện tình trạng mọc mầm trên một số diện tích; khoảng 6.000ha cây vụ đông (32,5% diện tích cây đã trồng) bị ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển.

Nông dân xã Vũ Phúc buộc dựng lúa sau mưa lớn

Để khẩn trương tiêu thoát nước bảo vệ diện tích lúa, rau màu, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình bố trí lực lượng cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở tối đa các cống tiêu nước ra biển và các cống hạ du để hạ thấp mực nước trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, do đang kỳ triều lửng, tiêu tự chảy kém, hai công ty đã vận hành một số trạm bơm tiêu, tiêu úng cục bộ cho các vùng trũng thấp. 

Trong đó, từ tối ngày 15/10, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình vận hành 02 trạm bơm: Lịch Bài, Trà Giang (Kiến Xương); đến sáng ngày 16/10 tiếp tục vận hành thêm trạm bơm An Quốc (Kiến Xương); Đông Tây Sơn, Hiệp Trung, Bồ Xuyên, Sa Lung (Thành phố). Sáng ngày 16/10, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình cho vận hành 03 trạm bơm trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ: Cao Nội, Đại Nẫm, Quỳnh Hoa. Ngoài ra, hai công ty tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước trên hệ thống sông trục để thực hiện tiêu thoát nước kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về cây trồng.

Huy động tối đa lực lượng khẩn trương gặt lúa tránh mọc mầm do ngập nước

Các địa phương cũng đã và đang chỉ đạo bà con nông dân vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận tiện cho công tác tiêu thoát nước; đối với diện tích lúa bị đổ ngập trong nước huy động nhân lực khẩn trương thu hoạch, diện tích còn chắc xanh tập trung buộc dựng.

Ngân Huyền