Thứ 5, 02/05/2024, 20:31[GMT+7]

Kiến Xương: Kịp thời khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thứ 5, 29/10/2020 | 08:20:24
1,254 lượt xem
Sau khi phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương đã kịp thời khoanh vùng, khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Xã Hòa Bình (Kiến Xương) tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn.

Ngày 13/10, sau khi tiếp nhận thông tin hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hòa Bình có lợn ốm chết, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương đã khẩn trương kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa phương. Qua kiểm tra lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, kết quả lợn ốm chết dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Tại thời điểm tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn xã có 22 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn 135 con. Sau khi cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, địa phương đã thực hiện nghiêm việc tiêu hủy số lợn ốm chết theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; sử dụng hóa chất, vôi bột để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi của hộ dân có lợn bị bệnh và khu vực xung quanh. UBND xã cũng nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tổ kiểm đếm, tổ tiêu hủy, tổ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với tiêu hủy số lợn ốm chết theo quy định, địa phương tổ chức thống kê, rà soát tổng đàn, kiểm tra tình hình dịch bệnh, quản lý số lợn còn lại; lập cam kết với các chủ hộ chăn nuôi, hộ buôn bán thịt lợn trên địa bàn xã thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức khai báo và phòng, chống dịch cho người dân. Cùng với nguồn hóa chất được hỗ trợ từ huyện, địa phương đã sử dụng 15 lít hóa chất và 440kg vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn xã.

Hiện nay, tổng đàn lợn toàn huyện Kiến Xương có hơn 26.000 con. Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và chưa có vắc-xin phòng cũng như thuốc điều trị, trong khi thời tiết giao mùa ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện là rất cao, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan ra diện rộng, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, huyện về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, các xã, thị trấn khẩn trương thành lập ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và tổ kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện nghiêm việc kê khai hoạt động chăn nuôi; rà soát, thống kê, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại địa bàn để kịp thời báo cáo hiện tượng lợn ốm chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bến đò, phà, các hộ giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; huy động mọi nguồn lực, chuẩn bị hóa chất, vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và xử lý khi dịch bệnh xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Phòng đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn của huyện phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình chăn nuôi, giám sát, xác minh dịch bệnh trên đàn vật nuôi; chủ động, kịp thời tham mưu UBND huyện các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn các địa phương biện pháp phòng, chống dịch bệnh và biện pháp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các biện pháp dập dịch cũng như phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đến nay tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện vẫn ổn định, ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòa Bình đã qua nhiều ngày không phát sinh thêm lợn ốm chết.

Minh Quân

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày