Thứ 3, 16/04/2024, 16:28[GMT+7]

Xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích”

Thứ 5, 19/11/2020 | 16:56:47
5,185 lượt xem
Sáng ngày 19/11, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; trú tại số nhà 272, đường số 7, khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, Hoàng Thị Ánh Nguyệt, có chồng là Đặng Xuân Hậu, sinh năm 1974. Vào năm 2018, khi anh Hậu đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình thì anh Vũ Văn Pho, sinh năm 1989, trú tại tổ 2, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong đã có đơn tố cáo anh Hậu sai phạm trong việc vay vốn cho các hộ thoát nghèo, sau đó anh Hậu đã bị kỷ luật. Trong Đại hội Đảng bộ phường Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025, anh Hậu trúng cử vào cấp ủy của phường. Tối ngày 11/6/2020, Hoàng Ánh Nguyệt cùng đi ăn uống với chị L.T.T, trú tại tổ 20, phường Trần Lãm là cán bộ UBND phường Lê Hồng Phong. Trong lúc ăn uống, chị T có cho Nguyệt xem hình ảnh chụp đơn tố cáo của anh Vũ Văn Pho, nội dung tố cáo ông V.X.L, Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong đã thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điện thoại của chị T. Sau đó, Nguyệt đã tự gửi hình ảnh trên từ điện thoại của chị T sang tài khoản Zalo của Nguyệt.

Do Nguyệt lo sợ khi anh Hậu được làm quy trình bổ nhiệm công việc, anh Pho sẽ tiếp tục có đơn tố cáo làm ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm nên đã nảy sinh ý định thuê người đánh cảnh cáo anh Pho. Qua một số người quen, Nguyệt đã thuê Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1983, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đánh anh Pho với số tiền là 10 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Quang Bình đã bàn bạc với Vũ Duy Tùng, sinh năm 1989, trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định; Trần Như Tiến, sinh năm 1999, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1987, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) về việc đánh cảnh cáo anh Pho và được các đối tượng trên đồng ý.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/6/2020, Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng, Phạm Thanh Tùng điều khiển 2 xe mô tô sang thành phố Thái Bình. Sau khi phát hiện anh Pho điều khiển xe máy từ UBND phường Lê Hồng Phong về, các đối tượng đã đi theo, đến trước cửa số nhà 246 đường Lý Thường Kiệt, tổ 7, phường Kỳ Bá thì Tiến chở Thanh Tùng vượt lên, áp sát đầu xe của anh Pho làm anh Pho phải dừng xe sát lề đường. Lúc này, Thanh Tùng nhảy xuống xe hỏi anh Pho “Mày là Pho à” và dùng tay trái đấm 2 nhát vào mặt anh Pho khiến anh Pho bị ngã ra phía sau và đổ xe. Sau đó, Tiến chở Thanh Tùng còn Duy Tùng thì điều khiển xe mô tô bỏ chạy về thành phố Nam Định. Anh Vũ Văn Pho bị chấn thương tụ máu, bầm tím vùng tháp mũi, chảy máu mũi. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây lên là 1%.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình và các chứng cứ có trong vụ án; đồng thời, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Quang Bình 1 năm tù giam; Phạm Thanh Tùng 2 năm tù giam; Vũ Duy Tùng, Trần Như Tiến 6 tháng tù giam; đồng thời yêu cầu các bị cáo bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

PV

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày