Thứ 7, 20/04/2024, 18:39[GMT+7]

Gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 14/12/2020 | 15:08:20
8,888 lượt xem
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020), 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), sáng ngày 14/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Audio: 1512-ThoiA-_Gap_mat_can_bo_quan_doi_ngh_huu_mixdown.mp3

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các tướng lĩnh quân đội quê hương Thái Bình và đại biểu cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thông tin tình hình thời sự chính trị nổi bật thế giới, khu vực, trong nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; thông báo nhanh đến các đại biểu những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thành tựu của tỉnh hôm nay, kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid -19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ lực lượng vũ trang tỉnh và các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng đó của các thế hệ cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thực sự là tấm gương sáng cho nhân dân, gia đình và con cháu noi theo; đồng thời, tiếp tục tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hoá mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về kết quả đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia, tuyên truyền, vận động đẩy mạnh  phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui tết Tân Sửu 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh; tiếp tục phối hợp động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đại biểu cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chung tay, góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời đề xuất một số kiến nghị về chế độ chính sách đối với cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Tất Đạt – Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày