Thứ 6, 26/04/2024, 08:34[GMT+7]

Công an huyện Đông Hưng khẩn trương điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản

Thứ 5, 17/12/2020 | 15:07:47
6,891 lượt xem
Từ ngày 15 - 17/12, Công an huyện Đông Hưng đã tập trung điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn An tại cơ quan công an.

Điển hình: Vào đêm ngày 5/12, gia đình ông Nhâm Đắc Thuận, sinh năm 1961, ở xã Đông Á (Đông Hưng) đã bị trộm phá khóa cổng, lấy đi 1 xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát 17M3-8844 và 1 xe đạp thể thao địa hình, tổng tài sản khoảng 12 triệu đồng. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Đông Hưng đã lập chuyên án, khẩn trương điều tra, xác định: Nguyễn Văn An, sinh năm 1975, ở xã Sơn Hà (Thái Thụy) là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. 

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, Nguyễn Văn An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã thu hồi được 2 chiếc xe trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn An, lực lượng chức năng đã thu 5 biển kiểm soát xe mô tô khác, 2 xà cầy, 2 vam khóa xe mô tô và nhiều phụ tùng xe mô tô khác. 

Hiện Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 Công an xã Đông Các (Đông Hưng) kiểm tra một số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân tự giác giao nộp. 

Bên cạnh đó, Công an huyện Đông Hưng cũng đã tổ chức phát động điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại thôn Tân Hòa, xã Hợp Tiến và UBND xã Đông Các với gần 200 người tham dự. Sau buổi phát động, một số người dân đã tự giác đến công an xã giao nộp 1 quả pháo trứng, 4 kiếm, 5 dao nhọn, 20 viên đạn và 1 công cụ hỗ trợ.

Phạm Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày