Thứ 5, 02/05/2024, 07:25[GMT+7]

Vũ Thư: Chú trọng nâng cấp các công trình thủy lợi

Thứ 2, 21/12/2020 | 08:45:19
1,433 lượt xem
Thời gian qua, huyện Vũ Thư chú trọng tu bổ, nâng cấp các công trình thủy lợi tạo cơ sở hạ tầng đồng ruộng thuận lợi để sản xuất trên 14.000ha lúa, gần 10.000ha cây màu toàn huyện mỗi năm.

Xây dựng tuyến đường trục chính nội đồng xã Minh Khai (Vũ Thư).

Minh Lãng là một trong những địa phương nằm trong vùng úng trũng của huyện, một số cánh đồng của xã nằm trong vùng rốn nước. Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Làm tốt công tác thủy lợi nội đồng sẽ góp phần quan trọng chống úng, bảo vệ sản xuất và thuận lợi tưới, tiêu nước, nâng cao năng suất cây trồng. Với ý nghĩa đó, vụ đông xuân năm nay xã tiếp tục chú trọng nâng cấp hệ thống thủy lợi đồng ruộng; tiến hành cứng hóa 700m đường giao thông nội đồng, giải tỏa vật cản sông Giai, các sông dẫn để bảo đảm tiêu nước khi có mưa úng xảy ra. HTX huy động kinh phí đầu tư cùng với nhân dân tiến hành nạo vét, vệ sinh trên 7.200m máng cấp 1, sửa chữa 700m máng cứng đoạn Thanh Trai - Nội Nha, bảo dưỡng 4 máy bơm điện, đắp áp trúc máng trạm bơm Thanh Trai, xây dựng cống, sửa chữa, thay thế các cánh phai, cống đập trên các xứ đồng để nâng cao hiệu quả bơm tát, tiêu nước phục vụ sản xuất.

Xác định làm thủy lợi đông xuân để chỉnh trang đồng ruộng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, nhiều năm nay, huyện Vũ Thư đặc biệt quan tâm đến công tác này. Mặc dù nguồn kinh phí còn khó khăn nhưng hàng năm huyện luôn ưu tiên đầu tư kinh phí tiến hành nạo vét sông trục chính, xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi trọng tâm, cấp thiết. Trong vụ đông xuân năm nay, huyện đầu tư kinh phí trên 3,2 tỷ đồng tiến hành nâng cấp, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi đầu mối và quan trọng như sạt lở bờ sông Kiến Giang, nạo vét sông Nam Long, Trường Giang, kiên cố kênh N1 trạm bơm Tường An; tu bổ 9 cống dưới đê, 3 cống đập nội đồng, sửa chữa 12 trạm bơm.

Song song với việc đầu tư nâng cấp, tu bổ hệ thống công trình thủy lợi đầu mối của huyện, các xã, HTXNN chú trọng nâng cấp hệ thống thủy lợi mặt ruộng và công trình tại địa phương. Năm nay, huyện chỉ đạo các địa phương ưu tiên tổng vệ sinh, tu sửa đồng ruộng, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch đồng ruộng. Với tuyến kênh nào thiếu đất đắp áp trúc, cần quan tâm bổ sung đất, đắp áp trúc để bảo vệ kênh; xây chân đường trục chính nội đồng, đắp bờ vùng bị sạt lở, bị thấp. Các xã tiến hành nạo vét sông cấp 3, sửa chữa các công trình thủy lợi do địa phương quản lý như máy bơm, bể xả, hút, cống đầu khâu... Ngoài việc huy động nhân dân tham gia, đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa làm thủy lợi nội đồng, huyện khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ đào đắp, nạo vét các công trình.

Ông Trần Đức Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Hệ thống công trình thủy lợi hiện nay đa dạng nhưng kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình thủy lợi còn khó khăn. Nhiều tuyến kênh đã được cứng hóa nhưng bị đất bồi lắng, cỏ mọc gây cản trở dòng chảy. Hầu hết tuyến đường nội đồng trục chính chưa được kè chân đường, nhiều tuyến đường nội đồng tuy đã đắp bờ rộng nhưng không được cứng hóa nên sạt lở, nhiều cỏ mọc, gây khó khăn đi lại và là nơi trú ngụ của chuột, sâu bệnh. Một số xã đặt mục tiêu lớn khi xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân nhưng không có giải pháp thực hiện hiệu quả nên không hoàn thành. Trong điều kiện nhiều nông dân không mặn mà với đồng ruộng nên khó khăn trong việc huy động kinh phí để thực hiện công tác thủy lợi mặt ruộng.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Vũ Thư và các xã, thị trấn trên địa bàn đang nỗ lực làm tốt công tác thủy lợi đông xuân năm nay với mục tiêu từng bước nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi, tạo thuận lợi trong điều hành, điều tiết nước phục vụ sản xuất, từ đó góp phần nâng cao năng suất lúa và cây trồng.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày