Thứ 4, 24/04/2024, 01:30[GMT+7]

Công an huyện Kiến Xương: Bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

Thứ 3, 22/12/2020 | 09:14:22
6,285 lượt xem
Cuối năm là thời điểm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Công an huyện Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an thị trấn Kiến Xương nhắc nhở, xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Thị trấn Kiến Xương là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, vì thế việc bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội luôn được quan tâm, chú trọng. Thượng úy Hoàng Xuân Nam, Trưởng Công an thị trấn Kiến Xương cho biết: Những năm qua, tình hình an ninh chính trị địa phương luôn ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ dân phố. Tuy nhiên, không chủ quan trong dịp cuối năm, Công an thị trấn đã sớm xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT. Chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Rà soát, xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh về ma túy, hình sự, pháo, đèn trời, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Để đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm thực hiện hiệu quả, bên cạnh việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện thì đơn vị còn lấy kết quả công tác trong đợt cao điểm là một tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ cuối năm, do đó đã phát huy được tinh thần làm việc hết mình của toàn lực lượng.

Thiếu tá Đàm Chí Trung, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Từ đầu năm tới nay, lực lượng công an huyện đã chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tập trung lực lượng, phương tiện mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong 11 tháng đầu năm, Công an huyện đã điều tra, khám phá án chung đạt 79/88 vụ, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng 1 vụ; tổ chức xác minh 67 tin báo... Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm, Công an huyện đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, chỉ đạo các đội công tác, công an các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể trong đợt cao điểm nhằm đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những thủ đoạn gây mất ANTT. Giao địa bàn, đối tượng, chỉ tiêu, thời gian thực hiện cho từng cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đội và công an các xã, thị trấn. Công an huyện đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình an ninh xã hội, tôn giáo, tư tưởng và đời sống nhân dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về ANTT. Chỉ đạo các đội, công an các xã, thị trấn tổng rà soát xác định các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm cần tập trung đấu tranh và xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh. Trong đó chú ý thực hiện trên tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công an các xã, thị trấn còn tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, bắt giữ tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác tự quản, tự phòng ngừa của nhân dân. Ngoài ra, Công an huyện cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào giờ cao điểm, ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết và tại các điểm, tuyến đường trọng điểm phức tạp. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự giao thông tĩnh, giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhất là những tuyến đường, khu vực buôn bán ở trung tâm các xã, thị trấn, các lễ hội.

Theo nhận định của Công an huyện Kiến Xương, dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân và các cơ quan, đơn vị để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; các đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển pháo lậu hoạt động mạnh và diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, cùng với quyết tâm của lực lượng công an rất cần sự tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm của người dân.

Phạm Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày