Thứ 6, 17/05/2024, 10:12[GMT+7]

Thăm, động viên các đơn vị quyết toán, khóa sổ ngân sách cuối năm 2020

Thứ 5, 31/12/2020 | 20:33:05
10,659 lượt xem
Chiều ngày 31/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, động viên công tác quyết toán, khóa sổ ngân sách cuối năm 2020 tại Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Thái Bình, Chi cục Hải quan Thái Bình và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Sở Tài chính. Ảnh: Thành Tâm

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Theo báo cáo của các cơ quan khối tài chính, dự kiến số thu ngân sách trong ngày 31/12 là hơn 125 tỷ đồng. Với số thu đó, đến hết ngày 31/12, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 19.078 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 16.837 tỷ đồng, đạt 125,5% dự toán; trong đó, tổng thu nội địa ước thực hiện 7.664 tỷ đồng, đạt 110,1% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu ước thực hiện hơn 1.150 tỷ đồng, đạt 99,51% dự toán. Một số chỉ tiêu có số thu lớn như: thu từ tiền sử dụng đất đạt 2.326 tỷ đồng, đạt 211,5% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 600 tỷ đồng, đạt 140,7% dự toán. 

Một số doanh nghiệp có số nộp lớn như: Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nộp 1.450 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen nộp 290 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ 255 tỷ đồng. 

Về thực hiện nhiệm vụ chi, đến ngày 30/12, tổng chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện hơn 13.474 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 43,8% tổng chi ngân sách địa phương. 

Đối với hoạt động của ngành Ngân hàng, đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 86.770 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 64.445 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu ước chiếm 0,95% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; toàn ngành đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 386 khách hàng với dư nợ được cơ cấu 378 tỷ đồng, miễn, giảm lãi vay cho 1.383 khách hàng gặp khó khăn với số tiền lãi hỗ trợ 410 triệu đồng, cho vay mới với lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 1,5%/năm cho hơn 5.900 khách hàng với doanh số cho vay đạt 19.758 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại các cơ quan, đơn vị trong khối tài chính, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối tài chính trong năm 2020 đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn; phối hợp có hiệu quả giữa các ngành, địa phương, đơn vị nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 cũng như tạo tiền đề để tỉnh xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là kế hoạch tài chính, ngân sách cho năm tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2021, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp và đúng dự toán, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu động viên cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, cùng với việc chúc mừng những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của toàn ngành Ngân hàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Sự tăng trưởng của ngành Ngân hàng đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp tỉnh có thể duy trì phát triển mọi mặt của kinh tế - xã hội. Đồng chí yêu cầu ngành Ngân hàng trong năm 2021 tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ các yếu tố nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tích cực cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn ngành có thể tiếp cận, bám sát, khai thác các nhà đầu tư, trên cơ sở đó cung ứng kịp thời các nguồn lực tài chính cho nhà đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị khối tài chính và ngành Ngân hàng sức khỏe, hạnh phúc; chúc năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị khối tài chính và ngành Ngân hàng tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.  

Minh Hương


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày