Thứ 5, 28/03/2024, 16:26[GMT+7]

Vũ Thư: Để mùa xuân an toàn, lành mạnh

Thứ 3, 09/02/2021 | 21:40:08
10,420 lượt xem
Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời điểm này, huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an xã Hòa Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên xã ra quân bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực chợ Thông

Xã Hòa Bình nằm tiếp giáp trung tâm huyện Vũ Thư, địa bàn xã có chợ Thông - nơi thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào các ngày chợ phiên, chợ Tết; có tuyến đường ĐH02 và tỉnh lộ 463 chạy qua với tổng chiều dài gần 4km, hai bên đường có 150 hộ kinh doanh hàng quán. 

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, Đặng Văn Quảng cho biết: Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, xã đã thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, thực hiện Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Ban Công an xã phối hợp tổ chức ký cam kết 100% số hộ kinh doanh, hộ dân, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán. Hàng ngày, Ban Công an xã tổ chức xe tuyên truyền lưu động các nội dung liên quan đến Luật số 14 và Nghị định số 137 ở địa bàn 9/9 thôn. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, xã đã không còn tình trạng ùn tắc giao thông tại các phiên chợ tết. Năm nay, xã sẽ phát huy truyền thống này, quyết tâm  giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn, không để xảy ra ùn tắc, hạn chế tối đa tai nạn giao thông. 

Vũ Hội là địa phương nằm tiếp giáp Thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương, địa bàn xã có tuyến tỉnh lộ 454 chạy qua, đặc biệt, xã phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ, có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán ở trong và ngoài địa bàn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế địa phương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán. 

Thượng úy Bùi Hồng Hải, Trưởng Công an xã Vũ Hội cho biết: Ban Công an xã thường xuyên phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức giải tỏa, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường địa bàn, đặc biệt các hộ kinh doanh hai bên tình lộ 454. Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt tích cực tố giác tội phạm, giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Công an xã nêu cao vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phối hợp với các địa phương trong huyện và các cụm chiến đấu liên hoàn để nắm bắt thông tin, hoạt động của tội phạm, từ đó ngăn ngừa, xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc tại địa bàn. Vũ Hội quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn lành mạnh để nhân dân đón tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Mặc dù lực lượng từ huyện đến cơ sở đang tập trung cao để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng huyện không lơ là, chủ quan mà song song làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Huyện và các xã, thị trấn đã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137. Do tình hình dịch, huyện đã chỉ đạo họp trực tuyến quán triệt tới các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố công tác bảo đảm an ninh trật tự. Dịp tết năm nay, huyện tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống địa bàn các thôn, tổ dân phố, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thôn vừa triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. 

Trong đợt cao điểm trước tết Nguyên đán Tân Sửu, huyện đã vận động, thu hồi 8,3 kg pháo, nhiều vũ khí các loại và xử lý 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được huyện và các địa phương chủ động rà soát, triển khai. Huyện quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh để nhân dân vui tết đón xuân trọn vẹn. 

Quỳnh Lưu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày