Thứ 7, 20/04/2024, 01:46[GMT+7]

Hưng Hà: Khởi sắc phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ 2, 29/03/2021 | 15:00:16
3,296 lượt xem
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Hưng Hà thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn với những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao được các địa phương ở Hưng Hà quan tâm.

Nhân rộng các mô hình, điển hình

Trong những  năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hưng Hà đã xây dựng nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào, gắn kết phong trào với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện xây dựng các chương trình phối hợp để thực hiện việc gắn kết các cuộc vận động, các phong trào của từng ngành, từng khối, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Điểm nhấn của phong trào ở huyện Hưng Hà thời gian qua là việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình gắn với tiêu chí cảnh quan môi trường, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự... được phát động và nhân rộng như: Hội LHPN với các phong trào: “5 không, 3 sạch”, “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”; MTTQ với phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo; ngành Giáo dục với phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng nhà giáo văn hóa; Hội Nông dân với mô hình nông dân làm kinh tế giỏi; Đoàn Thanh niên với phong trào giúp nhau vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế...

Cùng với đó, các địa phương cũng tích cực vận động nhân dân chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng đời sống văn hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Bà Đỗ Thị Mau, Bí thư Chi bộ, Trưởng  ban Công tác mặt trận thôn Thượng Lãng, xã Minh Hòa cho biết: Ban Công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng những việc làm thiết thực và trách nhiệm. Trong đó, mỗi khẩu đóng từ 500.000 - 1.000.000 đồng và 2 công lao động, góp phần hoàn thành 5 tuyến đường chính trong thôn dài hơn 1.600m; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước hơn 1.000m. Nhân dân trong thôn còn hiến 248m2 đất, 5 hộ tháo dỡ công trình phụ, 22 hộ tháo dỡ 530m tường bao, tham gia 2.805 công lao động, con em xa quê ủng hộ 122 triệu đồng để hoàn thành các công trình phục vụ dân sinh, làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Về Hưng Hà hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay với những ngôi nhà khang trang, những công trình dân sinh, đường giao thông sạch đẹp nối liền các thôn, xã. Thời gian qua, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...  Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chia sẻ: Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, phong trào đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu phong trào; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa một cách thực chất. Ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duyên Hải cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. MTTQ xã đã tăng cường chỉ đạo ban công tác mặt trận các thôn cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, động viên, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 5 năm qua, tỷ lệ hộ khá, hộ giàu ở Duyên Hải tăng nhanh. Về hộ nghèo, nếu như năm 2016 toàn xã có 210 hộ nghèo, bằng 6,56% thì đến nay số hộ nghèo đã giảm còn 62 hộ, bằng 2,12%.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Hiện nay, 35/35 xã, thị trấn ở Hưng Hà có nhà văn hóa, sân thể thao; 206/251 thôn có nhà văn hóa, 43/251 thôn sử dụng đình làng làm nơi sinh hoạt văn hóa; 247/251 thôn có sân thể thao. Năm 2005, toàn huyện có 57,8% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đến năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa của toàn huyện đạt 91,5%. Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã để lại những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân; nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm được vun đắp; ý thức trách nhiệm giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Mai Thư

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày