Thứ 7, 27/04/2024, 11:34[GMT+7]

Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 7,98%

Thứ 5, 01/04/2021 | 16:43:18
1,862 lượt xem
Chiều ngày 1/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự hội nghị.

Quý I năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng chống dịch Covid-19 và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Quý I năm 2021, kinh tế thành phố  tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 9.795 tỷ đồng, tăng 7,98% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Quý II năm 2021, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế các phòng, đơn vị; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân…

Minh Nguyệt