Thứ 6, 19/04/2024, 22:43[GMT+7]

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý I năm 2021

Thứ 6, 09/04/2021 | 17:34:30
3,774 lượt xem
Chiều ngày 9/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý I năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I năm 2021, các cộng tác viên dư luận xã hội đã chủ động, tích cực nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề, sự kiện chính trị nổi bật ở trong nước, trong tỉnh và trên thế giới; về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số vấn đề đã được các đồng chí cộng tác viên quan tâm, phản ánh sâu như: tình hình tư tưởng của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; việc tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc thực hiện các chế độ, chính sách.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cộng tác viên chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng và tham mưu định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện diễn ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Nắm dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của cả nước, của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc triển khai các dự án, công trình lớn, trọng điểm của tỉnh; công tác cán bộ; xây dựng nông thôn mới; công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. Nắm dư luận xã hội về những vụ việc nảy sinh ở cơ sở, những vấn đề nhạy cảm, dễ tác động, ảnh hưởng tới tâm trạng, tư tưởng của nhân dân như: các vấn đề liên quan đến tình hình biển đảo, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, nhân quyền, tham nhũng, lãng phí, thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh tình hình dư luận xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị có giải pháp ổn định tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở.

Đào Quyên

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày