Thứ 5, 09/05/2024, 23:46[GMT+7]

Miền Bắc đầu tuần mưa giông

Thứ 2, 17/05/2021 | 08:32:00
1,205 lượt xem
Ngày 17-18/5, miền Bắc giảm dần nắng nóng do sự xuất hiện của rãnh mây giông, một số nơi mưa to trên 100 mm.

Mưa giông kéo về Hà Nội ngày 11/4. Ảnh: Gia Chính

Tuần qua, miền Bắc xuất hiện nắng nóng do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nóng phía tây. Ngày 16/5, nhiệt độ cao nhất tại Mường La (Sơn La) tới 40 độ, Hoài Đức (Hà Nội) 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ hôm nay, miền Bắc giảm dần nắng nóng do rãnh mây giông từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, gây mưa trong hai ngày 17-18/5.

Một số tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh dự báo mưa vừa (16-50 mm/24 giờ), mưa to (50-100 mm/24 giờ), có nơi trên 150 mm/đợt. Trong cơn giông, người dân cần cảnh giác với lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hai ngày đầu tuần, Hà Nội dao động 27-33 độ C. Từ ngày 19/5 đến hết tuần, Hà Nội trở lại nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên 36. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần này duy trì 17-25 độ C.

Miền Trung khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hai ngày 17-18/5 có mưa rào và giông. Lượng mưa phổ biến 50-70 mm/24 giờ, một số điểm mưa to trên 100 mm.

Nhiệt độ Thanh Hóa tuần này duy trì 27-34 độ, đến cuối tuần nắng nóng 36 độ C. Đà Nẵng cả tuần dao động 26-35 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên trong 1-2 ngày tới có mưa rào và giông do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 6-8 độ vĩ Bắc. Từ ngày 18/5, khi có thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, mưa ở Nam Bộ sẽ gia tăng.

Nhiệt độ Nam Bộ cao nhất phổ biến dưới 34, Tây Nguyên dưới 33, không xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo, thời điểm nóng nhất ở miền Bắc là cuối tháng 5 tới tháng 7, miền Trung từ cuối tháng 6 đến 8. Tuy nhiên, nắng nóng tại hai khu vực này năm nay không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Theo vnexpress.net

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày