Thứ 2, 29/04/2024, 00:48[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Thái Bình

Thứ 7, 22/05/2021 | 15:27:55
5,281 lượt xem
Sáng ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Lãm thành phố. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 2205_dc_than_ngay_22_mixdown.mp3

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Vũ Đông, thành phố. Ảnh: Thành TâmĐồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã Vũ Chính, thành phố. Ảnh: Thành Tâm

Qua kiểm tra thực tế tại phường Trần Lãm và các xã: Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Đông, Đông Hòa, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát lại tất cả công việc bảo đảm sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử. Trong đó, tập trung hoàn thiện việc trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử bảo đảm trang trọng, đúng quy định, đồng thời trang bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch như: phun khử khuẩn, bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, phân luồng khi cử tri đến bỏ phiếu. Khẩn trương rà soát, nắm chắc số lượng cử tri đi bầu cử để chốt danh sách chính xác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm chắc thời gian, địa điểm bầu cử và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình diễn ra bầu cử, các tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công.

Khu vực bỏ phiếu số 3,  phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày