Thứ 7, 27/04/2024, 13:27[GMT+7]

Bão số 2 đổ bộ đất liền, Hà Tĩnh, Nghệ An mưa rất to

Chủ nhật, 13/06/2021 | 07:38:43
1,104 lượt xem
Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều địa phương đã có mưa to, phổ biến từ 100mm đến 200mm, TP Hà Tĩnh còn lên tới 310mm, TP Vinh (Nghệ An) là 260mm.

Bão đã vào đất liền khoảng 5h ngày 13/6, Thời điểm vào đất liền, bão số 2 mạnh cấp 8 giật cấp 10. Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, Thanh Hóa là địa phương nằm trong vùng tâm bão. Bão đã gây mưa to và gió giật mạnh tại các địa phương ven biển của tỉnh này.

Ngay trong sáng 13/6, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương ven biển tỉnh này. Hiện nay sức gió ở khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hoá đo được khoảng cấp 5, giật cấp 7, cấp 8.

Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thanh Hoá đã triển khai cấm biển từ 20h ngày 12/6 đến khi bão suy yếu và tan dần; kiên quyết không để người ở lại chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức theo dõi, kiểm đếm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Theo báo cáo của các địa phương ven biển, toàn tỉnh Thanh Hoá có trên 6.800 phương tiện, hiện nay tất cả phương tiện đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Trong ngày 13/6, khu vực tỉnh Thanh Hóa sẻ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Tỉnh Thanh Hoá đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Theo bản đồ vệ tinh, ngoài Thanh Hóa, Nghệ An cũng nằm trong vùng mưa to do bão số 2. Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão, từ 12/6 đến rạng sáng 13/6, đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió giật mạnh.

Mưa lớn đã khiến cho các chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị ngập úng, thấm dột và tốc mái. Tuy nhiên, các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch vẫn cố gắng khắc phục, vượt lên khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 12/6, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp tục cách ly y tế khu dân cư thuộc 2 huyện Lộc Hà và Hương Sơn do phát hiện các trường hợp mắc COVID-19. Từ ngày 5/6 đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh đã có tổng cộng 31 bệnh nhân trên địa bàn 5 huyện, thành phố, thị xã. Công tác phòng chống dịch bệnh tại Hà Tĩnh vẫn đang gấp rút được triển khai nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày