Thứ 7, 04/05/2024, 18:48[GMT+7]

Bảo đảm an toàn công trình phòng, chống lụt bão

Thứ 5, 16/09/2021 | 08:40:59
974 lượt xem
Những năm qua, công tác tu bổ hệ thống đê điều, công trình phòng, chống lụt bão tại Thái Bình luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng nhân lực, vật tư tại công trình và có phương án bảo đảm an toàn công trình khi mưa bão xảy ra.

Thi công công trình xử lý cấp bách bãi lở cuối kè Mễ Sơn đoạn từ K21+800 đến K22+400 tuyến đê hữu Trà Lý, thuộc địa phận xã Tân Phong (Vũ Thư).

Công trình xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình được triển khai từ năm 2018 gồm: nâng cấp mặt đê đoạn K31+500 đến K31+950 (phường Hoàng Diệu; nâng cấp mặt đê đoạn K26+900 đến K28+000 (xã Đông Hòa và phường Hoàng Diệu) và đoạn K33+300 đến K34+600 (xã Đông Mỹ); nâng cấp mặt đê đoạn K23+400 đến K25+600 (xã Đông Thọ và xã Đông Hòa); hạng mục kè Hiệp Trung đoạn K25+800 đến K26+930 (xã Đông Hòa). Công trình được triển khai nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường ổn định, an toàn cho tuyến đê, bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong vùng; kết hợp với giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông Mai Văn Duy, Công ty TNHH Môi trường xanh Long Hưng, đại diện đơn vị thi công công trình cho biết: Đến nay, công trình đã thi công đạt khoảng 90% tiến độ theo hợp đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục: đắp hoàn thiện mặt cắt đê, cứng hóa mặt đê, trồng cỏ chống xói phần mái đê mới, làm tường chắn bằng bê tông cốt thép... Để bảo đảm an toàn công trình thi công trong mùa mưa bão, nhà thầu đã thi công theo hình thức cuốn chiếu, đồng thời lập phương án phòng, chống lụt bão riêng cho từng hạng mục công trình để chủ động đối phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Đơn vị thi công triển khai các hạng mục công trình xử lý cấp bách một số tuyến kè sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê tả Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình.

Là đơn vị thi công công trình xử lý cấp bách bãi lở cuối kè Mễ Sơn đoạn từ K21+800 đến K22+400 tuyến đê hữu Trà Lý, thuộc địa phận xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Xuân Hòa đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Ông Đỗ Văn Khoa, chỉ huy trưởng công trình cho biết: Công trình được triển khai thi công từ tháng 6/2021, dự kiến hoàn thành sau 180 ngày. Tuy nhiên, để công trình sớm được đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện công trình trước ngày 30/9.

Hạt Quản lý đê điều thành phố Thái Bình hiện được giao quản lý 21,9km đê quốc gia, trong đó 11,2km đê tả Trà Lý, 10,7km đê hữu Trà Lý; 23 điếm, 11 cống và 14 kè. Trong đó, có 2 trọng điểm xung yếu là kè Vũ Đông 1 và đê, kè Sa Cát. 

Bà Lưu Thị Hợp, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều thành phố cho biết: Để bảo đảm an toàn công tác phòng, chống lụt bão, Hạt Quản lý đê điều thành phố đã tham mưu với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố quán triệt đến các địa phương nắm vững phương châm “4 tại chỗ”; căn cứ tình hình thực tế để lập phương án hộ đê, chuẩn bị lực lượng lao động, vật tư, phương tiện phòng khi có sự cố xảy ra, có đủ nhân lực, vật tư, phương tiện xử lý kịp thời. Qua kiểm tra, đánh giá các công trình đê điều trên địa bàn thành phố Thái Bình cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống lụt bão; trong đó, hai dự án nâng cấp hệ thống đê tả, hữu Trà Lý đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Công trình nâng cấp cống Hệ tại K16+150, đê hữu Hóa (Thái Thụy) vừa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn phòng, chống lụt bão.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021. 

Ông Bùi Quang Lệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Chi cục đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư, địa phương có công trình đang thi công đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng nhân lực, vật tư tại công trình và có phương án bảo đảm an toàn công trình khi mưa bão xảy ra; yêu cầu các nhà thầu thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống lụt bão cho công trình theo phương châm “4 tại chỗ”. Ngoài ra, các chủ đầu tư, nhà thầu phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tiến độ, biện pháp thi công công trình phù hợp với diễn biến của thời tiết...

Nguyễn Thơi


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày