Thứ 6, 29/03/2024, 20:43[GMT+7]

Mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Thứ 5, 16/09/2021 | 15:32:41
940 lượt xem
Từ ngày 13-15/9, mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, gió giật mạnh đã làm 5 người chết; 2 người bị thương; 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 373 nhà tốc mái, hư hỏng một phần. Ngoài ra, 1.155,5ha lúa và 11,8ha hoa màu bị ngập đổ, thiệt hại.

Nhà dân tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên bị tốc mái do dông lốc (Nguồn ảnh: baodienbienphu.info.vn)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị, Tây Ninh, Cà Mau, từ ngày 13-15/9/2021, mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, gió giật mạnh làm 5 người chết do sét đánh (Hà Nội: 2; Hoà Bình: 1, Cao Bằng: 1; Hải Dương: 1 người); 2 người bị thương tại tỉnh Hòa Bình.

Về nhà: 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn (Điện Biên 1, Tuyên Quang 1) và 373 nhà tốc mái, hư hỏng một phần (Điện Biên: 355; Tuyên Quang: 10; Quảng Trị: 1; Tây Ninh 6; Cà Mau 1).

Về nông nghiệp, 1.155,5ha lúa (Điện Biên 1.139ha; Tuyên Quang 16,5ha) và 11,8ha hoa màu bị ngập đổ, thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người mất, liên hệ với địa phương có người mất để giải quyết theo quy định, cứu chữa người bị thương và huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống; tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, sáng ngày 16/9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 6384/VPCP-NN ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, sét, mưa đá và ngập úng cục bộ./.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày