Thứ 7, 20/04/2024, 07:39[GMT+7]

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:20:19
3,745 lượt xem
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 29/9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Video: TXCT_QPhu_va_Hung_Ha.mp4

Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Bình. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo hai huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà. Các điểm tiếp xúc đều tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV với cử tri. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cử tri các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà phát biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Quốc hội, Chính phủ cùng với sự vào cuộc tính cực, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó cần nghiên cứu, đề ra những cơ chế, chính sách và giải pháp kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cử tri huyện Quỳnh Phụ tham dự hội nghị.Cử tri huyện Hưng Hà tham dự hội nghị.

Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX DVNN; có chính sách đặc thù riêng và quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở. Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành chuyên môn tham mưu các biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời, quyết liệt vấn nạn thực phẩm bẩn; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm đến sinh viên, người lao động xa nhà; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; điều chỉnh mức lương cho các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1993; tăng cường giám sát chất lượng nước sạch nông thôn; hỗ trợ kinh phí, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường…

Tại các điểm tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri. Các ý kiến có tính chọn lọc, đi thẳng vào các vấn đề xã hội nảy sinh từ thực tiễn; đồng thời tiếp thu, giao Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và các ngành chức năng, xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Trịnh Cường – Kiên Trung 


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày