Thứ 5, 02/05/2024, 12:48[GMT+7]

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 đối với sản xuất nông nghiệp

Chủ nhật, 10/10/2021 | 15:53:18
3,549 lượt xem
Sáng ngày 10/10, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh đi kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 đối với sản xuất nông nghiệp; công tác tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 tại thị trấn Kiến Xương.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 9/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to; lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 9/10 đến 7 giờ ngày 10/10 là 65,5mm, cao nhất tại xã Đông Quan (Đông Hưng) là 80,8mm. Toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 40.000/76.668ha lúa mùa, đạt trên 50% diện tích gieo cấy. Thống kê sơ bộ đến 7 giờ ngày 10/10, đã có trên 7.000ha lúa mùa bị đổ, tập trung tại các huyện: Kiến Xương (3.000ha), Tiền Hải (1.800ha), Thái Thụy (1.100ha), Vũ Thư (600ha), Quỳnh Phụ (600ha). Nhờ làm tốt công tác tiêu thoát nước, đến nay chưa ghi nhận diện tích lúa, rau màu bị ngập úng. 

Những ngày tới, triều cường tạo thuận lợi cho công tác tiêu tự chảy, ngành Nông nghiệp và hai công ty khai thác công trình thủy lợi mở tối đa cống tiêu, tiêu nước triệt để.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh kiểm tra ảnh hưởng của bão số 7 tại xã Đông Hoàng (Tiền Hải). 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh kiểm tra công tác tiêu nước tại cống Lân (Tiền Hải).

Kiểm tra tại cánh đồng thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương), xã Đông Hoàng (Tiền Hải) và tình hình tiêu thoát nước tại cống Lân (Tiền Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh nhấn mạnh, tình hình thời tiết những ngày tới dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, bất lợi cho sản xuất nông nghiệp. Do vậy, yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương khơi thông dòng chảy, tranh thủ tiêu tự chảy tốt, mở tối đa cống dưới đê, cống qua đê bối, tiêu nước triệt để trong hệ thống, tháo cạn nước trên mặt ruộng phục vụ thu hoạch lúa mùa, bảo vệ cây vụ đông đã trồng; sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu. Các địa phương chỉ đạo, tuyên truyền người dân ngay sau khi thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch lúa đã chín; buộc dựng diện tích lúa bị đổ.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày