Thứ 6, 19/04/2024, 16:50[GMT+7]

Lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly

Thứ 5, 04/11/2021 | 15:13:30
4,839 lượt xem
Sáng ngày 4/11, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chứng kiến lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Thái Bình và chính quyền tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tại điểm cầu Thái Bình.

Video: XUAT_LAI_Le_ky_ket_Thai_Binh_voi_Lao.mp4

Dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Xay Nhạ Bu Ly có các đồng chí: Phổng Sạ Vẳn Sịt Thạ Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Tà Xay Vút, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Với mục tiêu phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, hai tỉnh thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với các nội dung: nhất trí thiết lập lại mối quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai quốc gia, hai địa phương; hai tỉnh tổ chức các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo tỉnh trên cơ sở luân phiên làm chủ nhà (2 năm/lần); thống nhất hợp tác về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; khuyến khích hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và công tác quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của 2 tỉnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, thế mạnh của đơn vị để tăng cường thương mại hai chiều. 

Về giáo dục, tỉnh Thái Bình hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa và ngân sách tỉnh cho tỉnh Xay Nhạ Bu Ly số tiền 5 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phặt Thạ Nả, đồng thời cấp từ 8 – 10 chỉ tiêu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cấp 2 chỉ tiêu suất học bổng toàn phần cho học sinh tốt nghiệp THPT của tỉnh Thái Bình sang học tại Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Băng (Lào). 

Về y tế, tạo điều kiện cho ngành y tế hai tỉnh trao đổi đoàn để học tập, chia sẻ kinh nghiệm. 

Ngoài ra, hai tỉnh cũng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị với các nội dung về: nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, thông tin, truyền thông, văn hóa, du lịch và đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phổng Sạ Vẳn Sịt Thạ Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly bày tỏ mong muốn trong tương lai, hai tỉnh sẽ thường xuyên cử phái đoàn sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi lẫn nhau, tạo điều kiện và giúp nhau cùng phát triển về mọi mặt, góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước nói chung, hai tỉnh Thái Bình và Xay Nhạ Bu Ly nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Bình. Đồng chí khẳng định Việt Nam và Lào có mỗi quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt vĩ đại, thủy chung, trong sáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vi Hẳn đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và liên tục phát triển. Việc hai tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác hữu nghị lần này có ý nghĩa to lớn trong mối quan hệ hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trên từng lĩnh vực theo lộ trình hợp lý và hiệu quả nhất, đặc biệt là các thủ tục tài trợ xây dựng Trường THPT Phặt Thạ Nả. Tùy vào tình hình dịch bệnh trong năm 2022, tỉnh Thái Bình sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đăng ký kế hoạch để đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu sang thăm và làm việc tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sớm được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan của tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu dự lễ ký kết.

                                                          Đặng Anh

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày