Thứ 6, 26/04/2024, 09:46[GMT+7]

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Thứ 4, 17/11/2021 | 17:00:37
601 lượt xem
Mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, làm 1 người chết, 9 nhà bị hư hỏng, 3.271 nhà bị ngập nước; ngập lụt, sạt lở tại nhiều tuyến đường tỉnh và đường quốc lộ…

Đường vào thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị ngập trong nước lũ (Nguồn ảnh: baophuyen.vn).

Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai ngày 17/11 cho biết, mưa lớn trong ngày 14-16/11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Cụ thể, 1 người chết (tại Bình Định). Về nhà ở, 9 nhà bị hư hỏng (Bình Định); 3.271 nhà bị ngập nước (Bình Định 3.171; Phú Yên 100). Hiện nước đang có chiều hướng giảm, rút.

Về giao thông, ngập lụt tại đường tỉnh ĐT 639, 640 tại tỉnh Bình Định (bị ngập sâu từ 0,3-0,5m); và ĐT 650 tại tỉnh Phú Yên (ngập 0,4m). Sạt lở tại Quốc lộ 1D, 27C, đường tỉnh ĐT 633 (Bình Định); tỉnh lộ ĐT 642, ĐT 646 (Phú Yên); quốc lộ 15C (tại Km70+900, Thanh Hóa).

Hiện các điểm ngập và sạt lở ở Bình Định đã thông xe; ĐT 646 đang khắc phục; QL15C dự kiến ngày 20/11 thông tuyến.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của mưa lớn còn làm 1,2km bờ sông, bờ biển và 5.920m kênh bị sạt lở. Về Nông nghiệp, 1.103ha lúa bị ngập, hư hỏng; 325,5ha hoa màu và 25ha cây dâu tằm bị ngập; 4,5 tấn lúa bị ướt. Về chăn nuôi, 5.910 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Theo dự báo, từ ngày 17-18/11, Trung Bộcó mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm. Từ Bình Định đến Khánh Hòa, mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị, mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bên cạnh đó, dự báo, từ 17-18/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1 và trên  báo động 1; Quảng Nam, Phú Yên và Khánh Hòa lên mức báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3.

Triển khai ứng phó với thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Riêng tỉnh Bình Định tổ chức di dời 222 hộ dân để tránh ngập lụt và 72 hộ di dời tránh sạt lở…/.

Theo dangcongsan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày