Thứ 6, 26/04/2024, 00:22[GMT+7]

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm

Thứ 3, 28/12/2021 | 08:19:02
1,386 lượt xem
Với quyết tâm cao nhất giữ vững an ninh trật tự (ANTT) dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Các lực lượng Công an tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022, lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, trọng tâm là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc; đấu tranh mạnh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng, chống cháy, nổ; tăng cường quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phòng ngừa, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn.  

Nổi bật trong những ngày đầu thực hiện cao điểm là chiến công của lực lượng công an các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố - lực lượng chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh. Điển hình, đêm ngày 15/12/2021, tại tuyến sông Hồng khu vực thuộc địa phận xã Vũ Vân (Vũ Thư), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 tàu vỏ xi măng dài 16m trọng tải 55 tấn không biển kiểm soát do Đ.V.T, sinh năm 1983, trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường (Nam Định) làm chủ tàu cùng 2 thuyền viên khác điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép. Ngay trong ngày ra quân, tại địa bàn xã Đông Hợp, Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang 1 đối tượng trú tại xã Hà Giang có hành vi vận chuyển trái phép 100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Cùng ngày, tại xã Minh Tân, Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang Trần Đức Cảnh, sinh năm 1986, trú tại xã Hồng Bạch có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy... Tiếp đó, ngày 16/12, Công an huyện Đông Hưng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Hiền, sinh năm 1976 và Nguyễn Văn Chuyên, sinh năm 1964, đều trú tại xã Đông Quan về tội đánh bạc.

Thượng tá Hoàng Minh Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện chỉ đạo các đội công tác trinh sát, bám sát địa bàn, nắm tình hình, tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Ngay sau những ngày đầu ra quân, đơn vị đã điều tra, làm rõ 6 vụ/6 đối tượng, trong đó 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm kinh tế, 3 vụ ghi bán số đề... Thành tích trên được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhất là thời điểm cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn gia tăng, vì vậy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh. Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông tin: Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm, tập trung vào những vấn đề như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ... là những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh vận tải, trường học, cơ quan doanh nghiệp và người dân, từ đó nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng công an các phường, xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT địa bàn; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm... Trung tá Vũ Mạnh Sơn, Trưởng Công an phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) cho biết: Công an phường phát huy vai trò của các tổ tự quản ở các khu phố trong việc phối hợp tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, không vi phạm các quy định bảo vệ trật tự đô thị, lòng, lề đường, vỉa hè trong kinh doanh, buôn bán cũng như thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác; chủ động bám địa bàn, thực hiện nghiêm kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh trong bảo đảm ANTT. Công an tỉnh chủ động phối hợp, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, biện pháp phòng, chống dịch, gắn thực hiện đợt cao điểm với phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội”..., quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch, bảo đảm ANTT để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày